21/04/2021 - 18:09

Thành kính tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

Ðoàn đại biểu dự Lễ Giỗ Quốc Tổ tiến vào đền chính.​

CT) - Sáng mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu (tức ngày 21-4-2021), Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ thành kính tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại công trình Ðền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy).

Các đại biểu trang nghiêm cử hành nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương trong đền chính.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ;... đến dự.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đọc diễn văn kính cáo trước anh linh Quốc Tổ. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã ôn lại truyền thống thờ cúng Hùng Vương từ hàng ngàn năm qua của dân tộc Việt Nam. Ðồng chí nêu rõ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có ý nghĩa sâu xa là kết nối tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn.

Kính cáo trước anh linh Vua Hùng, đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Cần Thơ sẽ tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của cha ông, nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL.

Ðồng chí Trần Việt Trường cho biết: Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “chim có tổ, người có tông”, những người con của đất phương Nam luôn hướng về Quốc Tổ với tâm nguyện được xây dựng Ðền thờ Vua Hùng trên đất Tây Ðô. Nguyện vọng ấy đã trở thành hiện thực khi TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương xây dựng Ðền thờ Vua Hùng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Dự kiến, công trình sẽ khánh thành vào quý III-2021 để nhân dân Cần Thơ và vùng ÐBSCL, cùng cả nước có dịp đến viếng và chiêm bái Vua Hùng.

Ðại biểu và đông đảo nhân dân đến thắp hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sau diễn văn của Chủ Lễ, các đại biểu tiến vào điện thờ, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công đức Quốc Tổ Hùng Vương, Tổ Phụ Lạc Long Quân, Tổ Mẫu Âu Cơ, Lạc Hầu, Lạc Tướng. Trong buổi sáng diễn ra Giỗ Tổ, nhiều người dân từ khắp nơi cũng đã về công trình Ðền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ để thắp hương, lễ bái.

Người dân sắm sửa lễ vật cung tiến Quốc Tổ sáng mùng 10 tháng 3.

Trước đó, vào sáng mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu, TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ An vị bát nhang, bài vị tại gian thờ chính của công trình Ðền thờ Vua Hùng. Linh khí gồm: Ðất, Nước, Chân nhang được lãnh đạo thành phố cung thỉnh từ Ðền Hùng (Phú Thọ) về Cần Thơ.

Tin, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết