21/08/2017 - 22:22

Bóng đá nam SEA Games 29

Thắng U22 Myanmar, U22 Malaysia có thể chiếm ngôi đầu bảng A 

Trận đấu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng A: U22 Malaysia và U22 Myanmar tối 21-8 thật sự là trận “chung kết” của bảng đấu này. Hai đội chơi bóng với tốc độ cao theo 2 cách tấn công khác nhau khiến trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

Thanabalan và Safawi mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Malaysia. Ảnh: FFT

U22 Myanamar tận dụng sự khéo léo của hàng tiền vệ và tiền đạo mũi nhọn Aung Thu, triển khai các miếng đánh trung lộ. Trong khi đó, đội chủ nhà, sử dụng sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ 2 bên cánh để tấn công biên.

Thế trận diễn ra khá cân bằng, nhiều tình huống lên bóng tấn công và phản công được thực hiện rất nhanh, nhưng những đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá được.

Sự cân bằng được giữ đến phút 33, khi từ pha tấn công biên trái, cầu thủ của U22 Malaysia tạt bóng vào vòng cấm, tiền đạo Thanabalan đệm bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng, U22 Malaysia tăng tốc độ, gây sức ép, khiến hàng thủ của U22 Myanmar bối rối. Chỉ 2 phút sau, từ quả tạt từ đường bóng bên cánh phải loại bỏ hàng thủ Myanmar, trong tư thế trống trải Rasid Safawi bay người đánh đầu hạ thủ môn Sat Naing lần thứ hai.

Những phút còn lại hiệp 1, U22 Myanmar tràn lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, U22 Myanmar tiếp tục tràn lên với hy vọng tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Sức ép gia tăng liên tục về phần sân của U22 Malaysia, buộc các cầu thủ chủ nhà lui về chơi phòng ngự phản công.

Trong lúc những pha tấn công của U22 Myanmar chưa đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, thì từ đợt phản công nhanh phút 82, Thanabalan lao vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Malaysia.

Nỗ lực của U22 Myanmar chỉ gỡ lại được 1 bàn vào phút 85 từ sai lầm chuyền về bất cản của hàng thủ Malaysia để cầu thủ Myanmar đoạt bóng và loại bỏ thủ môn Ifwat Akmal để tiền đạo Than Paing sút vào lưới trống.

Thắng 3-1, U22 Malaysia có được 9 điểm, bằng với U22 Myanmar, nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, U22 Malaysia còn 1 trận chưa đấu với U22 Lào, trong khi U22 Myanmar đã thi đấu hết 4 lượt. Thế nên, ngôi đầu bảng A nhiều khả năng thuộc về đội chủ nhà Malaysia nều họ thắng ở lượt trận cuối.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Lào đã giành chiến thắng 3-0 trước U22 Brunei.

Xếp hạng bảng A sau lượt đấu ngày 21-8:

Hạng

ĐỘI

Điểm

Hiệu số

1

Myanmar

9

+10

2

Malaysia

9

+4

3

Laos

3

-1

4

Singapore

3

-1

5

Brunei

0

-10

N.MINH

Chia sẻ bài viết