22/02/2021 - 20:35

Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

(CT) - Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa khởi động Tháng Thanh niên năm 2021, với chủ đề “Tự hào truyền thống Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Tháng Thanh niên diễn ra từ nay đến hết tháng 3-2021 với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tạo môi trường bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Theo kế hoạch, các hoạt động trong Tháng Thanh niên được các cấp bộ Ðoàn triển khai sâu rộng từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Bên cạnh tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, các cấp bộ Ðoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống vẻ vang của Ðoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ở cấp Trung ương sẽ có nhiều hoạt động trọng tâm như: Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn; trao giải thưởng Lý Tự Trọng, tuyên dương 10 gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2020; hội thảo khoa học “Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh - 90 năm rèn luyện, trưởng thành”; chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn với đoàn viên, thanh niên; chương trình “Những người bạn của Ðoàn” nhằm tri ân những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyên truyền, hướng dẫn người dân quận Ninh Kiều cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyên truyền, hướng dẫn người dân quận Ninh Kiều cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Về phong trào tình nguyện, các hoạt động tập trung vào 2 nội dung chính, gồm: Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. Cùng với đó là các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và chăm lo cho thanh thiếu nhi. Ban Bí thư Trung ương Ðoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; theo dõi thường xuyên và có báo cáo kịp thời về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ðồng thời, phối hợp với ngành Y tế và xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, lãnh đạo địa phương để có phương án tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết