15/09/2008 - 08:02

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Mobifone Cup 2008

Thắng Kazakhstan 3 -1, CHDCND Triều Tiên đoạt cúp vô địch

* Đội SHB Đà Nẵng vô địch giải bóng đá U21 báo Thanh Niên

Tối 14-9, trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Mobifone Cup 2008 giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài CHDCND Triều Tiên và Kazakhstan diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn tại nhà thi đấu đa năng Cần Thơ.

Séc thứ nhất, với chiều cao và sức bật trội hơn, Kazakhstan bám chắn tốt; những pha đánh dọc biên ở vị trí số 2 của Karpova, Isimtseva rất hiệu quả, giúp đội bóng này liên tục dẫn điểm trước. CHDCND Triều Tiên dần lấy lại tự tin, xử lý tỉnh táo trên lưới ở vị trí số 2 và số 4 nên san bằng cách biệt 15-15. Sau đó, hai đội bám đuổi từng điểm một với những pha tấn công “ăn miếng trả miếng”. Cuối cùng, Karpova và Katiana đập bóng quyết đoán, mang lại chiến thắng 25-23 cho Kazakhstan.

Séc thứ 2, hai đội bám đuổi điểm số ngay từ đầu. Kim Hye Ok của CHDCND Triều Tiên đập bóng dọc biên rất nguy hiểm. Trong khi đó, các cầu thủ Kazakhstan bị căng thẳng tâm lý, liên tục để tay chạm lưới, phát bóng hỏng... khiến họ liên tục bị dẫn điểm cuối séc thứ 2 và thua với tỷ số 18-25.

Séc thứ 3, Triều Tiên tiếp tục thi đấu đầy hưng phấn, chơi tốc độ, bám chắn tốt, di chuyển hợp lý, có lúc dẫn điểm 10-2. Kết quả CHDCND Triều Tiên thắng với cách biệt 25-15.

Séc thứ 4, Kazakhstan bám chắn tốt, tấn công đa dạng, nhất là ở vị trí số 2. Thế nhưng, càng về cuối séc đấu, các cầu thủ Kazakhstan bị căng thẳng tâm lý, tạo điều kiện cho CHDCND Triều Tiên vượt lên giành chiến thắng với cách biệt 25-22. Chung cuộc, CHDCND Triều Tiên thắng 3-1 (23-25; 25-18; 25-15; 25-22) và đoạt cúp vô địch.

Ở trận đấu trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã đoạt giải ba khi dễ dàng thắng Australia 3-0 (25-12; 25-13; 25-17).

Ở các danh hiệu cá nhân, VĐV Tatyana Pyurova (Kazakhstan) - đã được trao 4 danh hiệu gồm: “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, “Cầu thủ ghi nhiều điểm nhất”, “Hoa khôi của giải” và “VĐV đỡ bước một xuất sắc nhất”.

* Vào lúc 15 giờ ngày 14-9, trên sân vận động Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá U21 báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2008, giữa SHB Đà Nẵng và CLB thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chỉ có một bàn thắng duy nhất của cầu thủ số 20 Huỳnh Phúc Hiệp (Đà Nẵng) ghi vào lưới đội thành phố Hồ Chí Minh ở phút 48 của hiệp 2. Với bàn thắng này đội SHB Đà Nẵng đoạt chức vô địch, với phần thưởng cờ, cúp, huy chương vàng và 200 triệu đồng.

Đội SHB Đà Nẵng cũng giành giải thưởng về phong cách 40 triệu đồng. Đội CLB thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhì với phần thưởng cờ, huy chương bạc và 100 triệu đồng. Hai đội đồng hạng 3 là Khánh Hòa và An Đô An Giang nhận cờ và huy chương đồng cùng 60 triệu đồng. Ban Tổ chức còn trao các giải: Cầu thủ xuất sắc nhất là Huỳnh Phúc Hiệp số 20 của SHB Đà Nẵng; thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ số 25 Lê Văn Hưng đội Khánh Hòa, cầu thủ đoạt giải vua phá lưới là Nguyễn Đức Thiện số 12 CLB thành phố Hồ Chí Minh với 4 bàn thắng.

TUẤN NGHĨA - VIẾT Ý (TTXVN)

Chia sẻ bài viết