Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những bài học quý cho toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Trong đó, Người luôn đề cao phong cách “Nói đi đôi với làm”, đây là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng: Nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Tư tưởng của Người về “Nói đi đôi với làm” được thể hiện ở 3 điểm: Một là, nói phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc sự thật. Hai là, nói đi đôi với làm, không được “nói một đàng làm một nẻo”. Ba là, không được hứa mà không làm, lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể.
.webp)
Hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Long Trị A.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”, những năm qua, cán bộ, đảng viên Trường Mẫu giáo Long Trị A đã không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… tập trung vào những công việc thiết thực như: Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học; phân công chuyên môn đúng năng lực của từng giáo viên, từng vị trí việc làm để đạt được hiệu quả cao nhất trong đơn vị; xây dựng, duy trì sự đoàn kết trong nội bộ. Mỗi cá nhân gắn việc thi đua với công việc của mình với phương châm “Tận tâm, tận lực, ý thức, trách nhiệm với công việc được chi bộ, nhà trường phân công”, “Đội ngũ quản lý - tư duy, đổi mới, sáng tạo”, “Đội ngũ giáo viên - xuyên suốt là tình yêu, trách nhiệm với học sinh”, “Cần kiệm, tiết kiệm, tập trung tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất”.
Ban Giám hiệu nhà trường luôn nỗ lực trong công tác nêu gương “Nói đi đôi với làm”. Xây dựng kế hoạch năm học và triển khai thực hiện cụ thể, Ban giám hiệu nhà trường là những người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Từ công tác chuyên môn đến các hoạt động phong trào, các đồng chí trong Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư đều tham gia tích cực, gương mẫu, có trách nhiệm cao. Chính bằng việc trực tiếp tham gia các công việc từ nhỏ đến lớn nên các kế hoạch đề ra của Chi bộ, của nhà trường đều được sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí đảng viên. Bên cạnh đó, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng ngay từ đầu năm học tới tổ chức chính quyền, Đoàn Thanh niên và các bộ phận khác của đơn vị. Mỗi công việc đều được xác định rõ mục đích, yêu cầu, lộ trình, khối lượng và chất lượng. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo trong Chi ủy luôn làm gương trước, trong tất cả các công việc, nhiệm vụ. Đồng thời, khi giao nhiệm vụ luôn bám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện những công việc đề ra, không làm theo lối quan liêu, giao việc xong phó mặc cho người thực hiện. Các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, nêu gương trong việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên, nhà trường phát động. Trong năm học vừa qua, có rất nhiều tấm gương tiêu biểu của giáo viên là đảng viên trong việc thực hiện công tác Đảng, công tác chuyên môn và kiêm nhiệm…
Chi bộ tiếp tục kiên trì và quyết tâm hướng đến mục tiêu đoàn kết, nỗ lực; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Muốn như thế, cần có mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục khoa học, phù hợp và quan trọng cần có môi trường giáo dục đầy tình yêu thương, lòng nhân ái, sự chia sẻ và trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Để đảm bảo chất lượng dạy học Ban Giám hiệu đã đặt ra nhiều yêu cầu, trách nhiệm cho đội ngũ giáo, nhân viên. Nhà trường chỉ đạo giáo viên tổ chức họp phụ huynh đầu năm học tuyên truyền phối hợp trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, cùng trao đổi với phụ huynh để họ quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục và học tập của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ có một môi trường học tập vui vẻ và thân thiện. Để phụ huynh tin tưởng khi gửi gắm con em học tại nhà trường… Nhà trường đã xây dựng được niềm tin đối với phụ huynh qua việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt giúp các bé phát triển toàn diện. Phần lớn các bé ngoan, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, chăm chỉ, lễ phép…
Cô Nguyễn Thị Hồng Yến, Tổ phó Chuyên môn Khối mẫu giáo 5-6 tuổi đã có rất nhiều cố gắng trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, nhiều năm qua chất lượng giảng dạy đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Để bồi dưỡng, đào tạo những hạt giống cho tương lai, cô đã miệt mài tìm tòi nghiên cứu tài liệu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp để cập nhật kiến thức mới cho bản thân. Qua đó, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và phát triển năng lực dạy học. Mặc dù việc giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cô luôn cố gắng học tập chuyên môn từ đồng nghiệp, làm nhiều đồ dùng đồ chơi sáng tạo để tạo sự tích cực và hứng thú cho trẻ.
Vì vậy mà trẻ lúc nào cũng hào hứng và luôn dành cho cô những tình cảm trìu mến. Và cứ thế, với lòng yêu nghề, mến trẻ cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần không ngừng học hỏi, cô đã dần khẳng định mình ngày càng rõ nét trong công tác chăm sóc cũng như giảng dạy. Cô luôn có trách nhiệm, nghiêm túc với công việc của mình nhưng cũng rất hòa đồng với mọi người. Ngoài công tác chuyên môn cô còn tham gia tốt các phong trào do ngành, Đảng… phát động. Với những nỗ lực của mình cô đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên dạy giỏi trong nhiều năm.
Với phương châm “Nói đi đôi với làm”, năm học 2025-2026 cán bộ, đảng viên luôn có ý thức và tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở địa phương và trong đơn vị; tham gia các cuộc vận động của ngành, của địa phương, cụ thể như: quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, ủng hộ giáo viên, đảng viên bị bệnh hiểm nghèo, quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ Tấm lòng vàng… nhà trường đã kết hợp cùng các tổ chức cá nhân tổ chức các lễ hội, hội thi…
Ngoài công tác chuyên môn đảng viên chi bộ còn nhiệt tình tham gia các phong trào do ngành, địa phương… tổ chức như: văn nghệ, thể thao, hiến máu nhân đạo… và đạt nhiều kết quả tốt.
Những quyết tâm của cán bộ, đảng viên chi bộ trong cuộc vận động “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó có phong cách “Nói đi đôi với làm” của Bác đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm được. Những kết quả đạt được đó là một phần minh chứng cho việc thực hiện phong cách “Nói đi đôi với làm” không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đến việc hoàn nhân cách, phẩm chất mỗi cá nhân mà đó còn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, từ đó ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển chung của đất nước. Với những việc làm thường xuyên và lâu dài, học và làm theo Bác đang dần trở thành nền nếp, thói quen hình thành nên những đức tính tốt, nhân cách tốt trong đội ngũ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Trường Mẫu giáo Long Trị A nói riêng và chất lượng giáo dục đào tạo nói chung nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.
VÕ THỊ KIM SA