07/06/2021 - 21:42

Thăm hỏi lực lượng tình tình nguyện viên tại các chốt kiểm soát 

(CT) - Chiều 7-6-2021, bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ, đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 400 phần quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cái Răng. Cụ thể là chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Phạm Hùng thuộc phường Ba Láng; chốt trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Lê Bình; chốt kiểm soát dịch tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú và chốt trên địa bàn phường Tân Phú, quận Cái Răng.   

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, tặng quà tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tại các điểm thăm, bà Huỳnh Thanh Thảo đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng mỗi điểm 100 phần quà, gồm: 400 chai nước suối, 400 ly mì và 800 hộp sữa TH True Milk giúp các lực lượng vượt qua khó khăn trong quá trình ứng trực tại các điểm kiểm soát dịch bệnh. Tính từ tháng 1 đến ngày 6-6-2021, các cấp Hội CTĐ TP Cần Thơ đã vận động thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tổng trị giá trên 3,159 tỉ đồng.

* Ngày 7-6-2021, LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, động viên lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch các bến đò ngang, gồm: bến đò Cô Bắc - Tân Quới, bến đò Khu công nghiệp Trà Nóc - Tân Bình, bến đò Rạch Nọc và bến đò Cồn Khương.

Dịp này, LĐLĐ quận Bình Thủy và Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao 4 thùng khẩu trang, 15 thùng sữa cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch, với tổng số tiền 10 triệu đồng được trích từ nguồn vận động xã hội hóa.

XUÂN ĐÀO - HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết