22/01/2022 - 06:55

Thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn 

(CT) - Sáng 21-1, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai. 

Đoàn trao 100 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 20 phần quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

* Cùng ngày, Đoàn chúc Tết của BTV Thành ủy do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết và tặng quà 80 gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

* Sáng 21-1, UBND huyện Phong Điền tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ban tổ chức trao tặng 200 phần quà; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm: gạo và nhu yếu phẩm do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Cần Thơ II và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phong Điền - Cần Thơ II tài trợ.

* Cũng trong sáng 21-1, lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ cùng Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp (CKCX&CN) TP Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ. Dịp này, Công đoàn CKCX&CN TP Cần Thơ tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí công đoàn.

Công đoàn CKCX&CN TP Cần Thơ cũng đã làm việc với lãnh đạo UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng, về việc thành lập 2 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân trên địa bàn phường. Đồng thời, đến thăm và tặng quà Tết gia đình ông Trương Văn Phát, chủ nhà trọ tiêu biểu tại khu vực Thạnh Phú, phường Phú Thứ. Đây là chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê phòng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm… cho công nhân lao động ở trọ trong thời gian dịch bệnh phức tạp. 

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ. Ảnh: Hồng Vân

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ. Ảnh: Hồng Vân

* Cùng ngày 21-1, LĐLĐ quận Thốt Nốt và LĐLĐ quận Ninh Kiều tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. 

Từ nguồn vận động xã hội hóa, LĐLĐ quận Thốt Nốt tặng 100 phần quà cho phụ nữ khó khăn; 100 phần quà cho công nhân khu nhà trọ an toàn; 200 phần cho đoàn viên tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch và bà con khó khăn của 2 phường Thuận An, Trung Nhứt; tặng 270 phần quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà khoảng 210 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đến thăm, tặng 200 bình khí oxy cho Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Từ nguồn phân bổ của LĐLĐ thành phố và nguồn vận động xã hội hóa, LĐLĐ quận Ninh Kiều trao 503 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 250 triệu đồng.

* Ngày 21-1, Hội Người mù TP Cần Thơ kết hợp nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố tổ chức trao 142 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm: tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm khác; tổng giá trị các phần quà gần 60 triệu đồng. 

* Trước đó (ngày 20-1), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy QK9 làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK9 qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Trao quà hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Ông Dương Tấn Hiển (thứ tư từ trái sang) trao quà hỗ trợ 2 trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Ông Dương Tấn Hiển (thứ tư từ trái sang) trao quà hỗ trợ 2 trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

(CT) - Sáng 21-1, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn gồm đại diện ngành, đơn vị chức năng các cấp, đến thăm, trao quà hỗ trợ 2 trẻ mồ côi mẹ do dịch COVID-19 là Châu Hoàng Gia và Châu Ngọc Gia Hân ở khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Đến thăm gia đình, đồng chí Dương Tấn Hiển ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt của 2 trẻ mồ côi và người thân. Đồng thời, động viên, khích lệ 2 trẻ chăm ngoan, học tốt và người thân cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao 2 phần quà hỗ trợ 2 trẻ, gồm: tiền mặt (5 triệu đồng/trẻ) do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp trẻ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, thực phẩm và một số hiện vật.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, đến nay, các quận, huyện rà soát trên địa bàn có 45 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19, đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp. Quỹ đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ 28 trẻ mồ côi. Thành phố đã tổ chức đoàn đến trao cho 22 trẻ; tuần sau sẽ trao 6 trẻ còn lại.

A.P

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết