13/04/2010 - 08:36

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Thành ủy Cần Thơ

Thăm, chúc Tết các chức sắc, tăng ni, phật tử và các gia đình Khmer tiêu biểu nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer

* TP Cần Thơ: Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đồng bào các tôn giáo - dân tộc

(CT)- Ngày 12- 4-2010, các đồng chí: Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Nguyễn Tấn Quyên, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đến thăm, chúc tết các chức sắc, tăng sinh, phật tử tại các chùa, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và một số gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2010 của đồng bào dân tộc Khmer.

Đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Chùa Muni Răngsây, Chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường An Cư, quận Ninh Kiều), Chùa Pôthi Somrôn, tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) và gia đình bà Đỗ Thị Cang, gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Tại các nơi đến, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Thành ủy Cần Thơ đã chúc Tết các chức sắc, tăng sinh, phật tử và gửi lời chúc bà con đồng bào dân tộc Khmer hưởng Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, phấn khởi; đồng thời mong các vị chức sắc, tăng sinh và bà con phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết với các dân tộc anh em, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại diện Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Trụ trì các chùa và học viện và gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và TP Cần Thơ đối với đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua và hứa sẽ vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đại diện UBMTTQVN TP Cần Thơ và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thới Lai đến chúc tết, tặng quà 36 hộ chính sách, hộ nghèo là người dân tộc Khmer trên địa bàn thị trấn Thới Lai nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, được trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của thành phố. Năm nay, cùng với huyện Thới Lai, UBMTTQVN quận Ô Môn và các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cũng tổ chức thăm, chúc tết và tặng 440 phần quà của Ban Thường trực UBMTTQVN - Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố cho các hộ chính sách, nghèo là người Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay.

* Trong ngày 12-4-2010, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo - dân tộc (TG-DT) Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác TG-DT năm 2009.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác TG-DT Thành ủy Cần Thơ, năm qua, tình hình hoạt động của các TG-DT trên địa bàn diễn ra bình thường, đúng pháp luật. Các cuộc lễ đạo của các tôn giáo, việc xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự, mở lớp giáo lý, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển... được thực hiện theo quy định. Các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo... Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo được tăng cường, vai trò của UBND các cấp trong điều hành xử lý những vụ việc về tôn giáo được thực hiện tốt hơn. Vào các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng của các tôn giáo, lãnh đạo các địa phương đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi chúc mừng, tạo sự phấn khởi trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo... Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Bên cạnh triển khai, hoàn thành cơ bản mục tiêu nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer theo chương trình 134, chăm lo cho con em đồng bào dân tộc Khmer học hành, các địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp đồng bào dân tộc Khmer đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, cùng với tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, văn nghệ, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hộ dân tộc Khmer nghèo với số tiền hơn 232 triệu đồng. Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào người Hoa yên tâm sản xuất kinh doanh, khôi phục nghề truyền thống với trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý Ban Chỉ đạo TG-DT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm đề ra trong năm 2010. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về TG-DT; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức TG-DT hoạt động đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong TG-DT. Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động tôn giáo; quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến tôn giáo. Củng cố tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TG-DT; thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức biểu dương những điển hình trong đồng bào các TG-DT làm theo gương Bác...

ANH DŨNG- THANH THY

Chia sẻ bài viết