08/03/2015 - 13:36

Kiên Giang

Thả hơn 530.000 con giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản

Ngày 5-3, UBND thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tổ chức thả hơn 530.000 con giống xuống đầm Đông Hồ - Hà Tiên nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và thả 8 cá thể đồi mồi về với biển. Những loài thủy sản này do 16 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống và cá nhân trên địa bàn thị xã Hà Tiên đóng góp gồm: tôm sú, cua, cá các loại và 12 cặp tôm sú bố mẹ. Riêng 8 cá thể đồi mồi do ông Giang Ngọc Lý ở phường Tô Châu (thị xã Hà Tiên) tự nguyện thả xuống biển với trọng lượng 10 - 15 kg/con, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong quá trình khai thác đánh bắt thủy sản, ông Giang Ngọc Lý đã mua lại những con đồi mồi này từ bạn tàu và đem về nuôi đến nay hơn 3 năm. Việc thả chúng về với biển là một thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, khai thác đánh bắt, nuôi trồng phải đi đôi với tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Lãnh đạo UBND thị xã Hà Tiên kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngư dân khai thác đúng thời vụ, đúng kích thước mắt lưới và hướng đến khai thác đánh bắt xa bờ, bền vững; không khai thác đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt, hủy hoại môi trường biển. Tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm, quyền lợi của mọi người và cộng đồng xã hội.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết