11/01/2017 - 09:57

Tây Nam Bộ: Số bệnh nhân lao phát hiện hằng năm cao thứ 2 toàn quốc

(CT)- Ngày 10-1-2017, tại TP Cần Thơ, Chương trình chống lao quốc gia phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (TNB) tổ chức hội thảo tăng cường phòng, chống lao khu vực TNB. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Phó trưởng Ban chỉ đạo TNB Lê Hùng Dũng; Giám đốc Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi trung ương, Trưởng ban điều hành dự án phòng, chống bệnh lao Nguyễn Viết Nhung; đại diện các tỉnh, thành trong vùng TNB...tham dự.

Ông Lê Hùng Dũng (ngoài cùng bên trái), ông Nguyễn Viết Nhung (bên phải, thứ hai) trao quyết định cho ông Trần Mạnh Hồng.

Theo ông Nguyễn Viết Nhung, ở TNB, số bệnh nhân lao phát hiện hằng năm cao thứ 2 trong toàn quốc; có 3 tỉnh thuộc top 10, 7 tỉnh thuộc top 20 trong cả nước về số lượng bệnh nhân lao; tỷ lệ bệnh lao đa kháng thuốc chiếm 20% toàn quốc... Công tác chống lao gặp nhiều khó khăn do nhiều BV phổi tuyến tỉnh chưa được xây dựng hoặc chưa đi vào hoạt động; 6/13 tỉnh, thành thiếu nhân lực; kinh phí chưa đầy đủ... Trước thực trạng trên, chương trình chống lao quốc gia triển khai lấy ý kiến dự thảo "Đề án can thiệp tích cực hoạt động phòng chống lao khu vực TNB giai đoạn 2017-2020". Đề án có các hoạt động can thiệp như: Xây dựng BV Lao và Bệnh phổi Cần Thơ thành trung tâm chuyên khoa đầu ngành của khu vực; sàng lọc phát hiện chủ động lao, lao trẻ em, tăng tỷ lệ phát hiện và điều trị thành công; tăng cường phát hiện, điều trị, giảm bỏ điều trị lao kháng thuốc; mở các chiến dịch "Không có bệnh nhân lao phải điều trị nhầm vì chưa được xét nghiệm kháng thuốc" và chiến dịch "Nói không với bỏ trị"...

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung trao quyết định cho bác sĩ Trần Mạnh Hồng, Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi Cần Thơ làm Phó trưởng ban điều hành dự án phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2016-2020. Bác sĩ Trần Mạnh Hồng có nhiệm vụ hỗ trợ trưởng ban điều hành, quản lý, giám sát và triển khai các hoạt động của dự án phòng, chống lao tại khu vực TNB.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết