15/02/2018 - 15:52

Tàu cá BV 98791 TS bị sóng đánh chìm: Khẩn trương tìm kiếm 3 người còn mất tích

Lúc 11 giờ ngày 15-2, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại Vũng Tàu) đã đưa 8 ngư dân và 1 thi thể ngư dân của tàu cá BV 98791 TS bị lật úp trên vùng biển Côn Đảo về đến Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan chức năng, gia đình chủ tàu và người thân. Tại cầu cảng của Trung tâm, lãnh đạo cơ quan chức năng, Trung tâm đã động viên, tặng quà những ngư dân bị nạn, người thân và khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng ngư dân bám biển, khẩn trương tìm kiếm những ngư dân còn lại đang mất tích. 


Cũng trong sáng 15-2, tàu cứu nạn SAR 272 của Trung tâm đã nhận lệnh lên đường khẩn trương ra hiện trường phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển khẩn trương tối đa tìm kiếm 3 ngư dân của tàu cá BV 98791 TS đang mất tích. 
          
Trước đó, lúc 8 giờ 35 phút ngày 14-2 (ngày 29 Tết), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin, tàu cá BV 98791 TS do ông Lê Văn Lộc (Sinh năm 1976, ở số 48/2, Lương Văn Can, phường 2, thành phố Vũng Tàu) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc với gia đình từ 14 giờ 30 phút ngày 13-2, trên tàu có 12 người. Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin tìm vị trí tàu bị nạn, đồng thời phát thông báo tìm kiếm cứu nạn hàng hải khẩn cấp yêu cầu các phương tiện hành trình qua khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 tại Vũng Tàu khẩn trương ra hiện trường phối hợp với tàu BP 13.04.01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang trực tại Côn Đảo tổ chức tìm kiếm cứu nạn. 

Đến 12 giờ ngày 14-2, lực lương cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện xác tàu BV 98791 TS bị lật úp và đang trôi dạt. Lực lượng cứu nạn tại chỗ đã tìm được 8 ngư dân và cứu vớt lên tàu. Theo thông tin từ các thuyền viên sống sót, do sóng to, gió lớn tàu cá bị lật úp vào khoảng 14 giờ ngày 13-2-2018; ngư dân mất tích có khả năng bị kẹt trong tàu. 

Tại hiện trường, tàu SAR 413 đã phối hợp với các lực lượng và chỉ huy khẩn trương tìm kiếm cứu nạn; tiếp nhận 8 ngư dân được cứu, tổ chức chăm sóc y tế (có 1 ngư dân sức khỏe yếu, tức ngực, khó thở và nhiễm lạnh). Do ảnh hưởng của cơn bão Sanba, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 5-6, biển động, gây khó khăn cho việc tìm kiếm 4 ngư dân còn mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã tiến hành lặn tìm kiếm và phát hiện 1 thi thể ngư dân bị nạn, đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản. 

Sau khi tàu SAR 272 nhận lệnh lên đường ra thay thế tìm kiếm, tàu SAR 413 đã hành trình về Vũng Tàu để bàn giao ngư dân. Hiện, sức khỏe, tinh thần của 8 ngư dân đã ổn định trở lại. 

Danh sách 8 thuyền viên tàu BV 98791 TS được cứu sống gồm: Võ Văn Lộc (sinh năm 1976), quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Thông (sinh năm 1981), quê quán Ninh Thuận; Bùi Duy Tùng (sinh năm 1966), quê quán Ninh Thuận; Lê Văn Hùng (sinh năm 1961), quê quán Ninh Thuận); Cao Thành (sinh năm 1996), quê quán Ninh Thuận; Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 1991), quê quán Ninh Thuận; Trần Tám (sinh năm 1990), quê quán Ninh Thuận; Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1968), quê quán Ninh Thuận. 

Thuyền viên tàu BV 98791 TS đã chết: La Văn Vũ (sinh năm 1989), quê quán Ninh Thuận. 

Danh sách 3 thuyền viên tàu BV 98791 TS đang mất tích gồm: Hùng (Không rõ năm sinh), quê quán Ninh Thuận; Hồ Văn Khương (sinh năm 1990), quê quán Nghệ An; Thỏa (không rõ năm sinh), quê quán Ninh Thuận./. 

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết