22/08/2025 - 05:00

Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 

(CT) - Ngày 21-8, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thủy về tình hình hoạt động sau khi hợp nhất và công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7). Cùng dự có đồng chí Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy phường đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, triển khai công tác cán bộ theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, như: khối lượng công việc rất lớn, trình độ chuyên môn của một số nhân sự chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; một số máy tính đã hết hạn sử dụng, cần mua sắm mới; Trung tâm phục vụ hành chính công phường chưa được cấp quyền thực hiện chứng thực điện tử…

Về dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), phường Bình Thủy có 760 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, 723 trường hợp thuộc dự án mới và 37 trường hợp thuộc dự án mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ ngã tư bến xe - Trà Nóc). Hiện đã hoàn thành công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường 723 trường hợp; ban hành thông báo thu hồi đất cho 578 trường hợp có đất phải thu hồi; có 61 trường hợp đã ban hành quyết định thu hồi đất... Dự án gặp khó khăn, vướng mắc về chủ trương áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vị trí và giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Cảnh Tuyên đề nghị Đảng ủy phường Bình Thủy tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025. Đảng bộ phường cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), Ban Thường vụ Đảng ủy phường phối hợp mặt trận, đoàn thể và cán bộ khu vực trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng dự án. Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các trường hợp còn lại. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát lại toàn bộ dự án; bốc tách các trường hợp thuộc dự án cũ, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu UBND thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sớm hoàn thiện cập nhật, bổ sung bảng giá đất để phường có cơ sở thông báo đến người dân.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết