19/04/2017 - 20:56

Tập trung phát triển ngành cơ khí có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh

(CT)- Chiều 19-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trương Quang Hoài Nam họp hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển ngành cơ khí TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đơn vị tư vấn, năm 2015, TP Cần Thơ có 175 doanh nghiệp cơ khí, tăng 1,35 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, giá trị sản xuất của ngành cơ khí Cần Thơ năm 2015 tính theo giá so sánh 2010 giảm; tốc độ tăng trưởng ngành cơ khí giai đoạn 2006-2010 không đạt yêu cầu; sản phẩm cơ khí Cần Thơ chưa đáp ứng mục tiêu của các ngành trọng tâm, giá trị xuất khẩu thấp, chủ yếu xuất các sản phẩm cơ khí gia dụng, tấm lợp và phụ tùng cho máy thủy; chưa thu hút dầu tư nước ngoài; máy móc ở nhiều doanh nghiệp cơ khí công nghệ còn lạc hậu, máy gia công kỹ thuật còn rất ít...

Trên cơ sở đó, thành phố quy hoạch định hướng phát triển ngành cơ khí Cần Thơ theo hướng nâng dần quy mô sản xuất kinh doanh, phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường tại Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Đến năm 2020 sẽ thành lập thêm 100 doanh nghiệp so với năm 2015 và đến năm 2030 sẽ thành lập thêm 200 doanh nghiệp cơ khí. Trong đó, tập trung ưu tiên phát triển các ngành có tiềm năng và có lợi thế cạnh tranh, như: nhóm ngành cơ khí xây dựng, cơ khí giao thông; nhóm ngành thiết bị kỹ thuật điện; nhóm ngành cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến và bảo quản nông-thủy sản…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trương Quang Hoài Nam cùng hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển ngành cơ khí TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cơ bản thống nhất thông qua quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn và chủ đầu tư (Sở Công thương TP Cần Thơ) nhanh chóng thực hiện các nội dung yêu cầu quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố ở các giai đoạn, đảm bảo tiến độ đề ra.

M.HOA

Chia sẻ bài viết