31/07/2022 - 08:06

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ:

Tập trung nguồn lực đầu tư các khu tái định cư quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ 

MINH HUYỀN (thực hiện)

Khẩn trương xây dựng, hoàn thành khu tái định cư (TÐC) để thực hiện thu hồi đất các dự án theo đúng quy định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của TP Cần Thơ. Qua đó góp phần ổn định nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công. Chia sẻ về những kết quả đạt được trong quá trình đầu tư các dự án khu TÐC, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết:

- Bồi thường, hỗ trợ, TÐC cho các dự án là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thi công các công trình đầu tư công trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai thực hiện 10 dự án đầu tư xây dựng các khu TÐC, với tổng mức đầu tư trên 2.159,8 tỉ đồng, tổng số nền dự kiến 3.834 nền. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí để đầu tư các khu TÐC trên 1.469 tỉ đồng. Trong đó có 3 dự án đã hoàn thành là khu TÐC Ô Môn, khu TÐC Thốt Nốt, Khu TÐC Cái Răng; 2 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu là khu TÐC Long Hòa (khu 2), khu TÐC phường Thới Thuận - Thốt Nốt; 5 dự án đang triển khai thực hiện gồm khu TÐC Ninh Kiều, khu TÐC Bình Thủy (khu 1), khu TÐC Phong Ðiền, khu TÐC thuộc khu đô thị Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) và khu TÐC Thường Thạnh - Cái Răng. Năm 2022, tổng số vốn bố trí cho các khu TÐC 230,988 tỉ đồng, đã giải ngân 46,83 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 20,27%.

Xin ông cho biết, việc triển khai các dự án khu TÐC của thành phố còn gặp những khó khăn gì và hướng giải quyết ra sao?

- Thời gian qua, công tác xây dựng các khu TÐC còn gặp không ít hạn chế khi tiến độ triển khai của một số khu TÐC kéo dài do ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ nền bố trí TÐC cho các dự án, thiếu các khu TÐC quy mô lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số khu TÐC còn chưa thực sự đồng bộ. Trên thực tế, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, thành phố còn nợ nhiều nền TÐC cho người dân. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố có rất nhiều công trình đầu tư mới. Ðặc biệt là có nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm, đường cao tốc đang, sắp và sẽ triển khai trên địa bàn, nhu cầu TÐC ngày càng lớn và cấp bách hơn. Vì thế, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thành phố đặc biệt chú trọng đầu tư cho các khu TÐC. Ðối với các khu TÐC đã bố trí vốn phải tập trung nguồn lực để khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án khu TÐC thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) đang thi công khẩn trương để bổ sung quỹ nền TÐC cho các dự án đầu tư công của thành phố.

Ðặc biệt, theo Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 16-6-2022, hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII  về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" xác định phải hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, TÐC, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo đó, việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, TÐC được phê duyệt; đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí TÐC thì phải hoàn thành bố trí TÐC trước khi thu hồi đất. Do đó, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là sẽ cho triển khai thêm 5 khu TÐC với quy mô lớn từ 100ha trở lên với tổng số lượng nền dự kiến khoảng 15.000 nền nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế khi triển khai các dự án đầu tư công của thành phố.

Như vậy, để chuẩn bị cho công tác quy hoạch, đầu tư các khu TÐC với quy mô trên 100ha, thành phố có bước chỉ đạo triển khai ra sao, thưa ông?

- Ðối với các khu TÐC hiện hữu, thành phố chỉ đạo các sở, ngành hữu quan rà soát lại những khu nào có điều kiện thuận tiện và tính khả thi cao khi mở rộng để xem xét tập trung nguồn lực thực hiện. Ðối với các khu TÐC đầu tư mới sẽ không đầu tư như một khu TÐC nhỏ lẻ nữa mà thành phố tập trung đầu tư với quy mô từ 100ha trở lên. Quy mô như thế mới có đủ các điều kiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, người dân vào sinh sống có thể tiếp tục sinh hoạt, làm ăn, phát triển kinh tế như các khu dân cư, khu đô thị mới khác. Trước mắt, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Xây dựng cùng các sở, ban, ngành hữu quan, UBND các quận, huyện rà soát lại thực trạng các khu TÐC, nhu cầu TÐC theo từng địa bàn, theo dự án công trình, dự án đầu tư công cần bố trí TÐC. Qua đó tham mưu, đề xuất vị trí cụ thể, xem xét những khu TÐC hiện hữu nào có khả năng mở rộng thêm quy mô, có thể triển khai nhanh để bắt tay vào thực hiện các thủ tục cần thiết và triển khai ngay. Ðồng thời, tiến hành lập các thủ tục đầu tư các khu TÐC mới với quy mô từ 100ha trở lên để đưa vào kế hoạch đầu tư công.

Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ bài viết