Dù năm 2013 tình hình kinh tế dự đoán sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những kết đạt được đáng khích lệ trong năm 2012, ngành công thương TP Cần Thơ đã mạnh dạn đề ra kế hoạch tăng tốc phát triển. Năm nay, ngành công thương thành phố không chỉ đặt mục tiêu tăng cao về giá trị sản xuất công nghiệp mà còn phải tăng mạnh về giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa...
* Đặt mục tiêu tăng trưởng trên 15%
 |
|
Thời gian qua, có nhiều chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố được đầu tư nâng cấp và xây mới tạo thuận lợi cho việc mua bán của người dân. Trong ảnh: Trung tâm Thương mại Thốt Nốt. |
Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, năm 2012, dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, quyết tâm vượt khó của các sở ngành chức năng và địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN), hoạt động công thương trên địa bàn thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Năm qua, các khu công nghiệp Cần Thơ đã thu hút thêm 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 61,8 triệu USD, nâng tổng số dự án còn hiệu lực tại các khu công nghiệp trên địa bàn lên 206 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,8 tỉ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm qua ước thực hiện 23.593 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2011.
Năm qua, hạ tầng thương mại thành phố tiếp tục được đầu tư phát triển và mở rộng với sự xuất hiện ngày càng nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và các điểm bán hàng bình ổn giá. Nhiều chợ, trung tâm thương mại tại các quận, huyện được đầu tư nâng cấp. Các siêu thị trên địa bàn Ninh Kiều - quận trung tâm của thành phố hiện không chỉ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân tại thành phố mà còn thu hút được nhiều người dân tại các tỉnh lân cận, tạo nét văn minh thương mại cho thành phố. Trên địa bàn thành phố công tác bình ổn giá cả thị trường được quan tâm, không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến... Năm 2012, tổng hàng hóa bán ra ước thực hiện 101.122 tỉ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với năm 2011. Trong đó, hàng hóa bán lẻ ước thực hiện 53.836 tỉ đồng, vượt 9% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với năm trước. Dù tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do sức mua của thị trường yếu nhưng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ đạt trên 1,33 tỉ USD, đạt 89% so với kế hoạch năm và tăng 1,6% so với năm 2011. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa thực hiện đạt trên 1,29 tỉ USD, đạt 88% kế hoạch năm và tăng 1,3% so với năm trước.
Năm 2013, ngành công thương thành phố đề ra mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp là 27.145 tỉ đồng, tăng 15% so với ước thực hiện năm 2012. Về nội thương, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 ước thực hiện 120.000 tỉ đồng, tăng 18,67% so với năm 2012; tổng mức bán lẻ hàng hóa là 64.000 tỉ đồng, tăng 18,88% so với ước thực hiện năm 2012. Về ngoại thương, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ năm 2013 là 1,5 tỉ USD, tăng 17,35% so với ước thực hiện năm 2012.Trong đó, xuất khẩu hàng hóa là 1,46 tỉ USD, tăng 17,84% và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ 40 triệu USD, tăng 2% so với năm 2012. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong năm 2013 gồm: gạo, thủy sản, nông sản và nông sản thực phẩm chế biến, may mặc, giày dép, thủy công mỹ nghệ, da thuộc các loại, lông vũ, sắt thép, đinh
* Tập trung lo đầu ra
Theo ông Dương Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, để phát triển sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa, ngành công thương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp và thương mại, dịch vụ, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN. Trong đó, chú ý khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên nhiên, vật liệu và năng lượng trong sản xuất một cách hiệu quả. Thực hiện phân phối điện hợp lý, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống. Tập trung theo dõi, rà soát, nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để có những hỗ trợ kịp thời, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Bên cạnh đó, tích cực chủ động mở rộng thị trường và tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu là nguyên liệu thô và sơ chế. Ngoài ra, ngành cũng sẽ quan tâm việc quản lý và khai thác tốt thị trường nội địa, tiếp tục khuyến khích "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Vừa qua, Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tại hội nghị này, nhiều đại biểu cho rằng, ngành công thương phải quan tâm khắc phục các khó khăn, hạn chế còn tồn tại mới có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển. Trên thực tế, các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ của thành phố tuy đã phát triển mạnh so với trước nhưng hiện mới chủ yếu tập trung tại các quận. Để phát triển công nghiệp, nhiều huyện ngoại thành đang rất cần có các nguồn vốn để đầu tư phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nhiều chợ huyện, chợ tại các vùng sâu, vùng xa cũng rất cần được đầu tư nâng cấp kịp thời do đang trong tình trạng ọp ẹp, xuống cấp. Đặc biệt, đầu ra nhiều loại hàng nông sản thủy sản - những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố còn rất bấp bênh do chưa có sự gắn kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và xuất khẩu. Thực trạng này đang là "rào cản" lớn cho việc phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng hóa một cách bền vững. Ông Nguyễn Minh Thạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho rằng: "Cần đẩy mạnh hơn nữa việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm và liên kết sản xuất nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu trong quá trình sản xuất đến xuất khẩu để ổn định nguồn liệu sản xuất cho doanh nghiệp và giảm rủi ro cho người nông dân. Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục củng cố hệ thống thu mua, giảm bớt khâu trung gian, tăng cường giao lưu tiêu thụ hàng hóa với các tỉnh, thành trong nước nhằm tạo thuận lợi hơn cho đầu ra các sản phẩm tại địa phương". Ông La Quan Ba, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, kiến nghị: "Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi về vốn vay với lãi suất thấp, giảm thuế và tiền thuê đất để khuyến khích các DN đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng thương mại tại các vùng sâu, vùng xa trung tâm thành phố".
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của ngành công thương thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu ngành công thương cần có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan và địa phương. Phải lo tốt khâu đầu ra cho sản phẩm mới giữ vững và phát triển được sản xuất. Năm 2013, ngành công thương thành phố phải đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, đồng thời chú ý khai thác tốt các thị trường ở nội địa
Bài, ảnh: Khánh Trung