06/02/2012 - 09:06

ĐẢNG BỘ QUẬN THỐT NỐT

Tập trung lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cây cầu chợ dân lập Cần Thơ bé ở phường Trung Kiên do nhân dân trong phường đóng góp 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng năm 2011.

Hơn 1 năm qua, các cấp ủy Đảng quận Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2010-2015 đạt kết quả bước đầu khá toàn diện. Năm 2011, quận thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu quan trọng Quận ủy đã đề ra, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng năng động, hiệu quả...

Tại ĐHĐB Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở thảo luận những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, các đại biểu đã thống nhất đề ra mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015 là: “Huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh chỉnh trang, kiến thiết đô thị; tăng cường đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”.

Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, ngay sau ĐH, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt NQ ĐHĐB Đảng bộ quận cho toàn thể đảng viên; chỉ đạo các cấp, các ngành nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ quận phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đến nay, việc thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ quận đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận đạt trên 17%, việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh. Chỉ tính trong năm 2011, quận đã huy động tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 2.370 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản hơn 147,4 tỉ đồng. Nhờ đó, quận đã xây dựng 46 công trình xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung vận động, huy động sức dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Điển hình như ở phường Trung Kiên, tính từ khi triển khai thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ quận đến nay, phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 8,2 tỉ đồng, cùng với hơn 1,8 tỉ đồng do Nhà nước hỗ trợ để xây dựng 5.227 mét đường bê tông; đồng thời vận động nhân dân đóng góp hơn 1,54 tỉ đồng xây dựng 12 cây cầu bê tông. Theo đồng chí Lê Văn Hiếu, Thường trực Đảng ủy phường Trung Kiên, trong quá trình triển khai thực hiện hầu hết các công trình, phường chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên nhân dân đồng thuận cao. Tiêu biểu như tuyến đường Thốt Nốt - Vàm Trà Cui ở khu vực Phụng Thạnh 2. Tuyến đường có chiều dài hơn 1.500 mét, trước đây mặt đường chỉ rộng 2 mét, xuống cấp, đi lại khó khăn. Đầu năm 2011, được sự hỗ trợ của quận, Đảng ủy phường chỉ đạo tổ chức họp dân bàn bạc và quyết định nâng cấp tuyến đường. Được bàn bạc công khai, dân chủ, nhân dân hai bên đường đã đồng tình hiến mỗi bên 2 mét để mở rộng đường và đóng góp 30% giá trị xây dựng mặt cứng. Ông Nguyễn Văn Cân, người đã hiến 80m2 đất và đóng góp hơn 10 triệu đồng để mở rộng và nâng cấp tuyến đường, cho biết: “Việc nâng cấp tuyến dường được chính quyền thực hiện công khai, dân chủ, người dân chúng tôi rất tin tưởng và đồng tình ủng hộ”. Không chỉ ở phường Trung Kiên, từ sau ĐHĐB Đảng bộ quận đến nay, toàn quận đã huy động nhân dân đóng góp 36,8 tỉ đồng cùng với Nhà nước xây dựng và nâng cấp 30 tuyến đường giao thông tổng chiều dài 21.728 mét và bắc mới 34 cây cầu bê tông.

Nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo tinh thần NQ ĐHĐB Đảng bộ quận đề ra, đi đôi với tiếp tục lập hồ sơ dự án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý gắn với phát triển các dịch vụ, quận có chính sách hỗ trợ để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng phát triển các ngành chế biến lương thực, thủy sản, thức ăn chăn nuôi; tổ chức sắp xếp, bố trí các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; phát triển các làng nghề truyền thống. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng cao, riêng năm 2011 tăng 14,89% so với năm 2010. Trung tâm Thương mại quận, chợ Thuận Hưng, chợ Bò Ót phường Thới Thuận cũng được đầu tư xây dựng xong, đã đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho tiểu thương mở rộng kinh doanh, buôn bán và nâng tổng mức hàng hóa bán lẻ của quận năm 2011 đạt 3.509 tỉ đồng, tăng hơn 21,97% so với năm 2010.

NQ ĐHĐB Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra chỉ tiêu bình quân mỗi năm giảm 1% hộ nghèo theo tiêu chí mới,; không để phát sinh nhà tre lá tạm bợ đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo... Nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này, Quận ủy đã lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống. Năm 2011, quận đã vận động xã hội đóng góp được hơn 4,5 tỉ đồng xây dựng mới và sửa chữa 150 căn nhà tình thương, 166 căn nhà Đại đoàn kết, 20 căn nhà tình nghĩa... góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Ê, hộ nghèo ở phường Thuận Hưng, kể: “Nhà nghèo, không có ruộng, vợ chồng tui làm mướn chỉ đủ ăn, không có tiền cất nhà. Cuối năm rồi được Nhà nước cất tặng nhà tình thương, gia đình mới thật sự có được một mái ấm”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quận Thốt Nốt cũng quan tâm hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Riêng trong dịp Tết Nhâm Thìn, quận đã vận động đóng góp của xã hội tặng mỗi hộ cận nghèo (đối tượng không được trên tặng quà) 200 ngàn đồng ăn Tết.

Công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện theo NQ ĐHĐB Đảng bộ quận đề ra được các cấp ủy Đảng đặc biệt chú trọng. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, nói: “Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị NQ của Đảng trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất và hành động; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là nâng cao vai trò của đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...”. Theo đồng chí Lê Văn Hiếu, Thường trực Đảng ủy phường Trung Kiên, Đảng bộ phường có 144 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Trước đây, việc sinh hoạt lệ ở một số chi bộ còn hạn chế, khả năng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chưa cao... nên cuối năm xếp loại chỉ đạt khá. Đầu năm 2011, Đảng ủy phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt lệ để giúp các chi bộ khắc phục hạn chế nên cuối năm 2011, 11/11 chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu TSVM. Không chỉ Đảng bộ phường Trung Kiên, cuối năm 2011, Đảng bộ quận Thốt Nốt có 44/46 TCCSĐ trực thuộc đạt TSVM, trong đó có 9 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, không có TCCSĐ yếu kém.

Có thể thấy, những kết quả đạt được nêu là tiền đề thuận lợi để quận Thốt Nốt hoàn thành các chỉ tiêu NQ ĐHĐB Đảng bộ quận đề ra trong cả nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, khẳng định: “Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân những mặt làm được và chưa được trong năm qua, Quận ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2012...”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết