09/07/2008 - 07:43

Hội nghị kiểm tra, giám sát của đảng khu vực phía Nam

Tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

* Hội nghị Đảng bộ TP Cần Thơ giữa nhiệm kỳ sẽ được tổ chức vào giữa tháng 9-2008

Trong 2 ngày 7 và 8-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực phía Nam, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận). Đại diện Ủy ban Kiểm tra của 22 tỉnh, thành phố trong khu vực tham dự hội nghị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008 của khu vực; tình hình thực hiện công tác giám sát trong Đảng (từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X đến nay) và giải pháp thực hiện công tác giám sát trong thời gian tới. Đặc biệt, hội nghị dành nhiều thời gian tham gia vào báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xác định những khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lê Hồng Liêm đánh giá, hầu hết các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra giám sát, tiến độ kiểm tra còn chậm, nội dung kiểm tra giám sát chưa đạt hiệu quả. Trong một vài trường hợp cụ thể, một số cấp ủy viện nhiều lý do không đồng tình kiểm tra và có biểu hiện cản trở Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế về trình độ chuyên môn, còn tâm lý ngại khó, thiếu bản lĩnh, chưa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức cơ sở đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu và phục vụ cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2008, có 52 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ 22 tỉnh, thành ủy phía Nam bị thi hành kỷ luật (35 tổ chức bị khiển trách và 17 tổ chức bị cảnh cáo), tăng 47% so cùng kỳ năm 2007 và 2.748 đảng viên (chiếm 0,4% tổng số đảng viên của khu vực này) bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng; trong đó có 78 trường hợp đưa ra xử lý trước pháp luật.

* Theo tinh thần cuộc họp ngày 8-7-2008, giữa Thường trực Thành ủy với các ban, ngành TP Cần Thơ, Hội nghị Đảng bộ TP Cần Thơ giữa nhiệm kỳ dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 9-2008.

Hội nghị sẽ đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những khuyết điểm, tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2005-2010 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, để từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đề ra cho cả nhiệm kỳ. Hội nghị cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đạo đức lối sống, phong cách lề lối làm việc theo tinh thần Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

NGUYỄN ĐỨC ÁNH (TTXVN) - SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết