26/08/2012 - 19:48

Tập trung khắc phục hạn chế, giải quyết những vấn đề bức xúc

Với quyết tâm triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt NQTƯ4), một cách đồng bộ, hiệu quả, thời gian qua, Quận ủy Thốt Nốt chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động rà soát, khắc phục ngay những mặt hạn chế yếu kém tại đơn vị mình; đồng thời lựa chọn, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư …

* Chọn những vấn đề bức xúc để giải quyết

Cầu Lộ Mới ở khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt vừa được đầu tư xây dựng. 

Hướng dẫn chúng tôi đi tham quan cầu Lộ Mới dài 24 mét, mặt rộng 4 mét, được xây dựng bằng bê tông cốt thép rất kiên cố, ở khu vực Tràng Thọ B, vừa khánh thành và đưa vào sử dụng hồi tháng 5-2012, đồng chí Bùi Cửu Long, Bí thư Đảng ủy phường Trung Nhứt, cho biết: “Đây là công trình của các cấp ủy Đảng phường về thực hiện NQTW4...”. Theo đồng chí Cửu Long, song song với việc triển khai các kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện NQTW4, với tinh thần chủ động thực hiện tốt NQTW4, Đảng ủy phường đã lãnh đạo giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân. Trong đó, tình trạng cầu Lộ Mới xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn khi lưu thông, gây bức xúc trong nhân dân lâu nay là một trong những vấn đề được xác định phải ưu tiên giải quyết. Đảng ủy phường đã lãnh đạo UBND, các ban, ngành đoàn thể phường và khu vực Tràng Thọ B xây dựng kế hoạch, tổ chức họp dân vận động xây cầu mới. Kết quả, nhân dân trong khu vực Tràng Thọ B đã đóng góp 200 triệu đồng, gần 1.000 ngày công lao động xây dựng hoàn thành cây cầu này.

Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Nhứt, từ khi triển khai thực hiện NQTW4, Đảng ủy phường đã lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực giải quyết được nhiều bức xúc tồn tại trong nhân dân lâu nay. Điển hình như, đã vận động nhân dân khu vực Tràng Thọ B đóng góp 300 triệu đồng nâng cấp, mở rộng 400 mét đường Mương Bào; đề nghị Xí nghiệp vệ sinh môi trường tổ chức thu gom rác thải cho các hộ dân ở dọc Tỉnh lộ 921; đề nghị đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn quận kéo đường ống cung cấp nước sạch cho 80 hộ gia đình ở khu vực Tràng Thọ A... Những việc làm trên được nhân dân đồng tình và tin tưởng. Bà Nguyễn Thị Nhung, khu vực Tràng Thọ A, phấn khởi nói: “Lâu nay, bà con trong khu vực chúng tôi rất bức xúc vì thiếu nước sạch sinh hoạt, nhiều lần kiến nghị cấp trên nhưng chưa được giải quyết. Lần này được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm đề nghị công ty cấp nước kéo đường ống cung cấp nước sạch, ai cũng mừng...”.

Với tinh thần chủ động, không trông chờ đến đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy phường Trung Nhứt đã lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên của phường thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa trước. Đồng chí Bùi Cửu Long, Bí thư Đảng ủy phường Trung Nhứt, nói: “Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tập trung nhắc nhở, chấn chỉnh một số đảng viên chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống, để những đồng chí này khắc phục sửa chữa khuyết điểm, không để đến mức vi phạm phải xử lý kỷ luật. Một số cán bộ, công chức xã biểu hiện chưa an tâm công tác, đi làm trễ, về sớm; vắng không xin phép... cũng được Đảng ủy mời làm việc, nhắc nhở, uốn nắn nên đã khắc phục kịp thời”.

* Chủ động khắc phục hạn chế

Theo đánh giá của Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, Chi bộ Phòng Giáo dục quận Thốt Nốt cũng là đơn vị triển khai thực hiện tốt NQTW4. Đồng chí Nguyễn Quang Diệu, Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục quận Thốt Nốt, cho biết: Chi bộ phòng có 13 đảng viên. Qua đợt học tập, quán triệt NQTW4, các đảng viên trong chi bộ đã nhận thức được tầm quan trọng của NQTW4 đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, từ đó đã ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện và khắc phục hạn chế của bản thân, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục quận Thốt Nốt, bộc bạch: “Tôi tin rằng thực hiện NQTW4 lần này sẽ làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh hơn, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhiều hơn. Với trách nhiệm của một đảng viên, phụ trách công tác thanh tra của Phòng, tôi nhận thấy mình còn hạn chế là chưa nắm vững nội dung của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, nên đôi lúc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo phòng chưa chủ động, kịp thời. Để khắc phục hạn chế của mình, tôi tranh thủ thời gian tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...”. Theo đồng chí Nguyễn Quang Diệu, Bí thư Chi bộ Phòng, trước đây, một số đảng viên, công chức của Phòng đi làm việc trễ, về sớm, tác phong xuề xòa; chưa tuân thủ tốt kỷ luật phát ngôn... Từ khi thực hiện NQTW4, các biểu hiện trên đã được Chi bộ đưa ra uốn nắn và chấn chỉnh kịp thời. Nhằm chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho năm học mới, Chi bộ cũng đã lãnh đạo tập thể Phòng thành lập các đoàn đến kiểm tra 42 điểm trường trên địa bàn quận, qua đó đã nhắc nhở lãnh đạo các trường tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp; sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp; thu chi đúng quy định...

Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, với quyết tâm triển khai thực hiện NQTW4 đạt kết quả cao nhất, các cấp ủy đảng đã chủ động tìm và khắc phục được nhiều hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt đảng và giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc tồn tại trong nhân dân... Nhìn chung, qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện NQTW4, các cấp ủy đảng trong quận đã thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy cao hơn; một bộ phận cán bộ, đảng viên đã khắc phục được những hạn chế trong đạo đức lối sống, phong cách làm việc...

Về việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy đảng trong quận theo tinh thần NQTW4, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt cho biết: “Hiện nay, Quận ủy đã hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân để hoàn thành bản tự kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy và các cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy; các cấp ủy cơ sở cũng đang chuẩn bị lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân đối với bản tự kiểm điểm của mình. Dự kiến, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy diễn ra trong ngày 18 và 19-9-2012, các cấp ủy cơ sở diễn ra vào cuối tháng 9-2012...”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết