23/10/2014 - 21:47

Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục, sớm xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

(CT)- Ngày 23-10-2014, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố có buổi làm việc với lãnh đạo quận Ô Môn về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thống nhất công trình xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tọa lạc ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn do Học viện Phật giáo Nam tông Khmer làm chủ đầu tư. Công trình thực hiện phân kỳ xây dựng 1 với diện tích 67.404m2 và nếu sau này có nhu cầu mở rộng quy mô thì học viện sẽ đề xuất mở rộng diện tích đáp ứng theo nhu cầu thực tế. Ở phân kỳ xây dựng 1, học viện sẽ phục vụ khoảng 500 tăng sinh và được xây dựng với các hạng mục như: Khối hành chính hiệu bộ kết hợp làm giảng đường – thư viện; chánh điện; nhà trưng bày công tác Phật sự - văn hóa nghệ thuật Phật giáo Nam tông Khmer; tăng xá; hạ tầng ngoại vi gồm: đường giao thông, cầu, cây xanh, sân; các công trình phụ trợ như: cổng chính, cổng phụ, hàng rào, hồ nước trang trí, khu vệ sinh khách. Tổng mức đầu tư xây dựng học viện hơn 147 tỉ đồng, từ vốn của địa phương, Trung ương và xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tâm đề nghị chủ đầu tư phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kiến trúc quy hoạch thành phố triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục sớm trình UBND thành phố phê duyệt dự án; chủ đầu tư cần chọn đơn vị quản lý dự án, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và xã hội hóa; bổ sung các sở, ban, ngành thành phố và các thành phần liên quan vào ban hỗ trợ xây dựng học viện; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch diện tích đất của học viện phù hợp với thực trạng hiện nay; UBND quận Ô Môn lập các thủ tục để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng…

THANH THY

Chia sẻ bài viết