30/01/2018 - 09:03

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Tập trung cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

(CT)- Sáng 29-1-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính Phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của 2 Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương: Năm 2018, cần có giải pháp cụ thể gắn với phong trào an ninh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện lồng ghép các phong trào mục tiêu quốc gia, trong đó quan tâm đến phong trào khởi nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Nỗ lực triển khai  thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị, sửa đổi quy định pháp luật chưa phù hợp. Tổ chức nắm và dự báo sát tình hình trong nước và thế giới; tập trung cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cuộc sống bình yên cho nhân dân; tăng cường tốt vai trò của nhân dân trong công tác chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: Năm 2017 công an cả nước đã điều tra, khám phá 42.577 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 83.475 đối tượng (cao hơn 2,47% so với năm 2016); triệt phá 2.450 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại hơn 6.000 đối tượng truy nã. Trong đó, nổi lên là tội phạm trật tự xã hội hoạt động núp bóng doanh nghiệp; các băng, nhóm tội phạm ở một số địa phương có biểu hiện “lộng hành”, gây lo lắng trong nhân dân. Tội phạm kinh tế tăng 2%; tội phạm tham nhũng, chức vụ giảm hơn 24,1% so với năm 2016, xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu dự án. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường nổi lên là vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải nguy hại, nước thải công nghiệp, tình trạng ô nhiễm khí thải. Tội phạm ma túy có sử dụng vũ khí diễn biến phức tạp, trong năm bắt giữ gần 24.500 vụ. Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, chủ yếu là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc dùng thẻ giả để rút tiền tại các điểm ATM... Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia, năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 225.837 vụ việc vi phạm, tăng 1,15%; thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế hơn 23.101 tỉ đồng, tăng 7,17%; khởi tố 1.637 vụ án, tăng 4,87% và khởi tố 2.118 đối tượng vi phạm, tăng 13,69% so với cùng kỳ 2016.

Nam Hương 

Chia sẻ bài viết