23/08/2016 - 09:03

Thể thao Vĩnh Long

Tập trung các môn trọng điểm

Thời gian gần đây, thể thao Vĩnh Long giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ tiềm năng ở những môn như Bóng chuyền, Điền kinh, Bắn Cung, Bơi lội... được gọi vào các đội tuyển quốc gia. Thành công ấy là nhờ sự đầu tư bài bản, đúng hướng của thể thao tỉnh này.

 Các VĐV đội trẻ Điền kinh Vĩnh Long tập luyện.

Theo kế hoạch phát triển thể dục thể thao từ năm 2016 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2580/QĐ-UBND), Vĩnh Long sẽ đầu tư trọng điểm 17 môn thể thao thế mạnh, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bắn cung, Taekwondo, Xe đạp, Bóng chuyền, Bóng bàn, Vovinam, Cầu mây, Canoeing, Bi sắt, Karatedo, Bóng đá, Billiards, Boxing, Cử tạ và Judo. Những môn thể thao nằm trong kế hoạch đầu tư trọng điểm của Vĩnh Long là thế mạnh của tỉnh hoặc trong hệ thống thi đấu Olympics.

Với kết quả hạng Nhì toàn đoàn ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, Bắn cung đã trở thành niềm tự hào của thể thao Vĩnh Long. Trong đó, cung thủ Lê Ngọc Huyền đã trở thành gương mặt nổi bật trong làng cung nữ toàn quốc. Trước năm 2008, Bắn cung gần như là con số không ở Vĩnh Long, cũng như các tỉnh ĐBSCL. Kể từ khi bộ môn Bắn cung thành lập (năm 2008) do HLV Hồ Thanh Sang làm trưởng bộ môn và khởi động hành trình tuyển chọn VĐV. Đến năm 2010, Bắn cung Vĩnh Long có được thành tích đầu tiên là chiếc HCĐ của VĐV Nguyễn Văn Đầy tại Giải bắn cung trẻ toàn quốc năm 2010. Bắn cung Vĩnh Long bắt đầu thu hoạch "trái ngọt" với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ của cung thủ trẻ Nguyễn Tường Vy ở Giải các tay cung trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2011. Sau đó, lần lượt các cung thủ Ngọc Huyền, Thanh Thảo thi đấu nổi bật ở các giải bắn cung trẻ và vô địch quốc gia. Những năm qua, Bắn cung Vĩnh Long đều đặn tổ chức tuyển sinh, đào tạo VĐV năng khiếu và chọn ra những tay cung nổi bật nhất gởi huấn luyện ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Bắn cung Vĩnh Long hiện sở hữu nhiều cung thủ xuất sắc của quốc gia và trở thành môn chủ lực của tỉnh.

Cùng với Bắn cung, nhiều môn thể thao khác của Vĩnh Long như Điền kinh, Xe đạp, Bóng chuyền, Bơi lội sau thời gian xây dựng đã bắt đầu gặt hái thành công. Đây là những môn thể thao Olympic phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh. Trong số các môn thể thao được định hướng đầu tư tập trung, 12 môn đã xây dựng đủ các tuyến VĐV. Hằng năm, HLV các bộ môn đến các trường THCS và THPT trong tỉnh chọn VĐV đưa về đào tạo tại Trung tâm TDTT Vĩnh Long, đảm bảo chế độ ăn nghỉ, tập luyện, học văn hóa. Ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành xây dựng tập trung, có hệ thống các môn thể thao thành tích cao. Định hướng sắp tới là ổn định hệ thống đào tạo VĐV của 4 tuyến: năng khiếu bán tập trung, tuyến năng khiếu tập trung, tuyến trẻ và tuyến tuyển. Đồng thời với việc tổ chức các giải thể thao cấp thành phố để tìm kiếm nhân tài, xây dựng nội lực cho địa phương, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các đội thể thao đi tập huấn, thi đấu cọ xát, tham dự các giải thể thao". Lực lượng HLV, trọng tài thể thao ở Vĩnh Long cũng được khuyến khích, đạo điều kiện tiếp cận trình độ thể thao khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Dự kiến năm 2019, Vĩnh Long sẽ có Nhà thi đấu thể thao đa năng của tỉnh, với sức chứa hơn 3.000 người và sau năm 2019 sẽ tiến hành xây dựng hồ bơi 50 mét đạt tiêu chuẩn quốc gia, sân tập luyện thể thao trường năng khiếu, trường bắn cung".

Bài ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết