28/03/2024 - 06:10

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chỉ đạo quận Ninh Kiều:

Tập trung các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024 

(CT) - Ngày 27-3, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong quý I năm 2024, Quận ủy Ninh Kiều cùng cấp ủy đảng các cấp trong quận chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng như: sắp sếp kiện toàn tổ chức bộ máy; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2023 đúng quy định; kết nạp mới 20 đảng viên, đạt 20% chỉ tiêu nghị quyết năm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận; tập trung lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào năm mới và vận động quà trị giá hơn 7,2 tỉ đồng, hơn 59 tấn gạo giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân mới. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng 12,38% so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tăng 7,41% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đến cuối quý I đạt 26,6%. Công tác xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng thực hiện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo rà soát, đề ra các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024. 

THANH THY

Chia sẻ bài viết