19/03/2021 - 18:41

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng

Tạo thuận lợi để các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thốt Nốt yên tâm hoạt động 

(CT) - Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng thăm các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt và làm việc với Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt về tình hình hoạt động của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Hồng (thứ 2 từ phải sang) tham quan nhà máy chế biến của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, KCN Thốt Nốt.

Ông Nguyễn Văn Hồng (thứ 2 từ phải sang) tham quan nhà máy chế biến của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, KCN Thốt Nốt.

KCN Thốt Nốt với diện tích 104,31ha, bao gồm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1,2 (hình thành từ năm 2005) với diện tích quy hoạch 54,96ha; hiện có 9 nhà đầu tư, lấp đầy khoảng 92,8% diện tích đất công nghiệp. Trong Khu đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2500m3/ngày đêm. Giai đoạn 3 có diện tích quy hoạch điều chỉnh 52ha, do trừ phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Vàm Cống khoảng 10ha, còn lại 42ha. Ðến nay, giai đoạn 3 đã giải phóng mặt bằng khoảng 10ha. Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt kiến nghị thành phố các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh phương thức nộp tiền thuê đất từ hằng năm sang một lần cho cả thời gian thuê. Trung tâm cũng đề xuất thành phố có hướng hỗ trợ Trung tâm triển khai thảm nhựa tuyến đường A2 tại giai đoạn 1,2 của KCN Thốt Nốt để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho KCN...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hồng giao Ban quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổng hợp đề xuất kiến nghị của Trung tâm Xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt và có báo cáo chính thức về UBND thành phố. UBND thành phố sẽ làm việc với các sở ngành hữu quan để giải quyết cụ thể từng vướng mắc kiến nghị của Trung tâm. Ðối với các đề xuất liên quan đến đầu tư bến thủy nội địa để các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong KCN có điểm tập kết nguyên liệu vận chuyển về nhà máy, thành phố thống nhất cao và sẽ có hướng nghiên cứu đầu tư phù hợp để phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN   

 

Chia sẻ bài viết