01/04/2013 - 20:45

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Thông tin về việc giảm thuế cứu doanh nghiệp (DN) theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đang tạo thêm niềm tin cho DN. Bởi lẽ, theo nhiều DN kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ, trong điều kiện hiện nay, DN rất cần được quan tâm tạo nguồn vốn với lãi suất phù hợp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Các DN hy vọng lộ trình giảm thuế sẽ được triển khai nhanh trong thời gian tới…

    Theo các DN, việc giảm thuế TNDN sẽ giúp các DN có nguồn tiền tiết kiệm để tái đầu tư, trang bị máy móc công nghệ mới phục vụ việc sản xuất, giúp DN vượt qua khó khăn. 

Từ năm 2011 đến nay, DN phải đối mặt với nhiều thách thức bởi khó khăn của nền kinh tế. "Sức khỏe" đã cạn kiệt, tình trạng hàng tồn kho, không có vốn tái đầu tư đã xảy ra ở không ít DN. Giám đốc một DN kinh doanh bất động sản than thở: Nhiều DN đang trong tình trạng "chết lâm sàng". Có DN còn ví von kinh tế khó khăn mà đụng cái gì cũng cần tiền nên DN bây giờ không dám nhúc nhích để "tiết kiệm năng lượng" vượt qua giai đoạn khó.

Thông tin Chính Phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây Chính phủ đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như tiếp thêm niềm tin cho DN. Theo đó, Chính phủ đề xuất giảm thuế suất phổ thông từ mức 25% hiện nay xuống còn 23%; nhóm DN hoạt động trong lĩnh vực dầu khí chịu thuế 35% - 50%; DN quy mô nhỏ có 200 lao động, doanh thu 20 tỉ đồng/năm chịu mức thuế suất 20%... Chính phủ cũng đã có thông điệp sẽ tiếp tục có lộ trình giảm thuế nhằm hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn...

Theo các chuyên gia kinh tế, ở nhiều nước ASEAN điển hình là Malaysia, gần đây liên tục giảm thuế TNDN từ mức 28% năm 2005 xuống mức 27% năm 2007, xuống 26% năm 2008. Từ năm 2009 trở lại đây, thuế TNDN của Malaysia chỉ còn bằng Việt Nam, trong khi môi trường đầu tư của Malaysia được đánh giá tốt hơn Việt Nam. Xét trên tổng thể, vấn đề không chỉ là giảm thuế TNDN bao nhiêu phần trăm mà quan trọng nhất là làm sao cho DN có lãi để đóng thuế. DN rất cần được quan tâm tạo nguồn vốn với lãi suất phù hợp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, mặc dù mức giảm lãi suất chưa như kỳ vọng nhưng theo nhiều DN đây là động thái tốt để DN có động lực vượt khó.

Ông Nguyễn Văn Tuấn Tú, đại diện Trung tâm Điện toán-Truyền số liệu khu vực 2 TP Cần Thơ, cho rằng: Việc giảm thuế TNDN là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Đó là, giảm thuế trực thu (TNDN, thu nhập cá nhân) để tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, giảm gánh nặng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Có hơn 80% DN ĐBSCL là DN vừa và nhỏ, nguồn vốn hạn chế và việc tiếp xúc các ngân hàng rất khó khăn. Làm sao để DN duy trì hoạt động và có nguồn tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên đã là bài toán đau đầu với DN. Nếu chính sách giảm thuế TNDN đi vào thực thi sẽ giúp DN giảm bớt một phần khó khăn. Dù việc làm này chưa thể là đòn bẩy giúp DN bức phá, phục hồi nhanh chóng sản xuất kinh doanh nhưng đây có thể là nguồn tiết kiệm để DN tái đầu tư, đầu tư trang thiết bị máy móc công nghệ mới phục vụ việc sản xuất. Hoặc, khoản tiền được giảm từ việc giảm thuế DN có thể dùng để trả lương đúng hạn nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên… Một DN kinh doanh ô tô trên địa bàn quận Bình Thủy cũng chia sẻ: Xét trên tổng thể, vấn đề không chỉ là giảm thuế TNDN bao nhiêu phần trăm mà quan trọng nhất là làm sao cho DN có lãi để đóng thuế. DN rất cần được quan tâm tạo nguồn vốn với lãi suất phù hợp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Song song đó là các giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng, giảm phí và thủ tục hành chính, có như vậy mới giúp vực dậy DN.

Trong buổi đối thoại giữa các DN trên địa bàn TP Cần Thơ với ngành thuế thành phố mới đây, ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Ngành thuế đang tích cực đơn giản các thủ tục hành chính giúp DN thuận lợi trong việc kê khai nộp thuế. Cụ thể hóa Quyết định số 3597/2004/QĐ-BTC ngày 4-11-2004 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế đối thoại với đối tượng nộp thuế và người khai hải quan, Cục Thuế thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại cùng các DN tạo điều kiện để DN trực tiếp trao đổi với ngành chức năng những khó khăn vướng mắc trong quá trình kê khai nộp thuế; những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thuế như: Trợ cấp thất nghiệp, thủ tục giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, DN thuộc diện đóng thuế giá trị gia tăng 2%; tập trung phân tích những hạn chế khó khăn trong công tác quyết toán 2012. Ngoài ra, buổi đối thoại còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến các chính sách mới như: Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 8-2-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị Quyết số 02/QĐ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu… Qua đó, giúp DN hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc kê khai, nộp thuế, đơn giản các thủ tục hành chính… Đây cũng là cách tạo thêm niềm tin cho DN trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, tạo động lực để DN nhanh chóng phục hồi "sức khỏe" trong thời gian tới.

Bài, ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ bài viết