24/06/2016 - 10:32

Tạo mọi điều kiện đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu

(CT)- Ngày 23-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng một số sở ngành hữu quan có buổi làm việc với Trung tâm Phân tích và Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cần Thơ (Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly tại Hà Nội) về tình hình hoạt động của trung tâm thời gian qua.

Nhận thức, nắm bắt được nhu cầu thực tế của thị trường về phân tích, kiểm nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng nông, thủy sản, thực phẩm... trong quá trình xuất nhập khẩu, năm 2012, Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly triển khai xây dựng Trung tâm Phân tích và Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cần Thơ. Lĩnh vực hoạt động chính của trung tâm là tập trung phân tích, kiểm định hóa, hóa lý, vi sinh theo yêu cầu của khách hàng trên các lĩnh vực thủy, hải sản; nông sản thực phẩm; thực phẩm chế biến; nước nuôi trồng thủy sản... Hiện tại, Trung tâm sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị máy móc hiện đại, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, năm 2013, hệ thống phòng thí nghiệm của trung tâm đạt được chứng chỉ ISO 17025:2005 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Hiện tại, khá nhiều doanh nghiệp thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở sản xuất thực phẩm ở khu vực ĐBSCL là đối tác thường xuyên gửi mẫu để phân tích, kiểm nghiệm tại trung tâm. Mặc dù đạt được kết quả bước đầu, song phạm vi khai thác thị trường dịch vụ kiểm nghiệm của trung tâm nhìn chung còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ sở vật chất được đầu tư. Mặt khác, do mới thành lập nên trung tâm chưa có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp xúc, kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm trong và ngoài nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Phân tích, kiểm định hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh hàng rào kỹ thuật dựng lên dày đặc, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để trung tâm liên kết với các sở ngành, hiệp hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, mở rộng phạm vi hoạt động. Mặt khác, Trung tâm nên đầu tư hơn nữa về máy móc, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để ngày càng nhiều đơn vị biết và sử dụng dịch vụ...

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết