02/02/2016 - 09:36

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng đào tạo

Thời gian qua, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ (ĐH KT - CN) Cần Thơ đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng chất hoạt động đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên, tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Những ngày này, đến Trường ĐH KT- CN Cần Thơ dễ dàng cảm nhận không khí ấm cúng trước thềm năm mới. Nhiều đoàn viên, sinh viên tất bật dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, vỉa hè, làm cỏ khu vực xung quanh trường..., tạo môi trường xanh, sạch, thoáng mát. Hoạt động này do Đoàn trường phát động trong đoàn viên thanh niên các khoa, chi đoàn tham gia định kỳ vào "Ngày thứ bảy tình nguyện" và càng sôi nổi hơn vào những ngày cận Tết. Đoàn trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn - thể- mỹ, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân năm 2016. Theo anh Diệp Bình Nguyên, Bí thư Đoàn trường ĐH KT-CN Cần Thơ, thiết thực chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, mừng Xuân Bính Thân 2016, Đoàn trường chỉ đạo các đoàn khoa xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào hoạt động ý nghĩa, vui tươi, tiết kiệm và quan trọng tạo sức hút để nhiều đoàn viên tham gia vui chơi, sau những ngày học vất vả.

Một tiết mục văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân do Đoàn khoa QLCN& KTXD tổ chức cuối tháng 12-2015, thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: CTV

Trong các hoạt động phong trào do Đoàn trường tổ chức đợt này, nổi trội nhất là Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân của Đoàn khoa Quản lý công nghiệp và Kỹ thuật xây dựng (QLCN&KTXD) cuối tháng 12-2015 vừa qua, thu hút hàng trăm diễn viên, ê-kip phục vụ chương trình. Anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đoàn khoa QLCN&KTXD, cho biết: "Chương trình văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước... Điểm mới lần này, chúng tôi dàn dựng những tiết mục văn nghệ gắn kết logic, chu trình khép kín bằng câu chuyện ngày xuân, với chợ xuân, mâm cơm gia đình và những tình tiết gây xúc động...". Tuy chương trình gói gọn chưa đến 2 tiếng nhưng tạo hiệu ứng tốt cho người xem; được Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên trường đánh giá cao. Quan trọng hơn, tạo sân chơi bổ ích để các đoàn viên, thanh niên tham gia. Bạn Nguyễn Thị Mộng Ngân, sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Ủy viên BCH Đoàn khoa QLCN&KTXD, nói: "Qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực, giúp các bạn đoàn viên thêm gắn bó, gần gũi. Tôi cũng trưởng thành, tự tin hơn trong giao tiếp ứng xử, học tập, rèn luyện thêm kỹ năng mềm".

Là một trong số đoàn khoa tiêu biểu của Đoàn trường ĐH KT-CN Cần Thơ, Đoàn khoa QLCN&KTXD tổ chức thành công hầu hết hoạt động phong trào. Đơn cử như: chương trình chào đón tân sinh viên 2015, cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng...; chưa kể những cuộc thi do đoàn cấp trên tổ chức, Đoàn khoa QLCN&KTXD "rinh" về nhiều giải thưởng cao cho trường. Theo anh Nguyễn Văn Thành, bên cạnh tạo sân chơi cho đoàn viên, mục đích chính của tổ chức đoàn vẫn là nâng cao chất lượng dạy và học. Hạn chế của đoàn viên sinh viên là kỹ năng thực hành xã hội nên Ban Chấp hành Đoàn khoa QLCN&KTXD tổ chức lớp kỹ năng mềm miễn phí. Lớp do giảng viên khoa giảng dạy trong 1 tháng, giúp đoàn viên nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch học tập, kỹ năng trả lời phỏng vấn... phục vụ việc học và xin việc làm sau khi ra trường. Trong khoảng 3 tháng, Đoàn khoa mở 2 lớp, với 120 học viên. Hiện nay, trên 80 đoàn viên đăng ký học khóa 3. Anh Thành chia sẻ: "Để tổ chức hoạt động phong trào thành công, cần huy động được nhiều đoàn viên tham gia. Nên trước khi tổ chức, chúng tôi nói rõ mục đích tổ chức sự kiện, nhấn mạnh lợi ích khi các bạn tham gia. Sau khi kết thúc chương trình, cán bộ đoàn đánh giá mặt được và chưa được để điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo. Sắp tới, chúng tôi dự kiến xin phép trường hỗ trợ một số đoàn viên giảng viên trong Câu lạc bộ Anh văn của trường tổ chức dạy Anh văn chuyên ngành cho đoàn viên của khoa, giúp các bạn nâng cao hơn nữa trình độ ngoại ngữ".

Đoàn Trường ĐH KT-CN Cần Thơ hiện có 4 Đoàn khoa, 1 Đoàn khối và 1 chi đoàn cơ sở, tổng số 46 chi đoàn trực thuộc; với 2.641 đoàn viên và 200 thanh niên. Năm học 2014 - 2015, Đoàn trường có 1 tập thể và 3 cá nhân nhận Bằng khen Trung ương đoàn, 5 tập thể và 5 cá nhân nhận Giấy khen Thành đoàn Cần Thơ; 1 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo anh Diệp Bình Nguyên, mỗi đoàn khoa có thế mạnh riêng như: Đoàn khoa QLCN&KTXD mạnh toàn diện các phong trào; Đoàn khoa Công nghệ thực phẩm - Công nghệ Sinh học mạnh về phong trào tình nguyện, còn Đoàn khoa Điện tử - Viễn thông mạnh về thể dục thể thao,... Tùy đặc thù mỗi khoa mà hình thức hoạt động khác nhau nhưng tựu trung vẫn là "thổi lửa" phong trào, thu hút đoàn viên nhiệt tình tham gia. Quan trọng hơn, hoạt động Đoàn đạt hiệu quả cao còn có sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên.

Theo ông Ngô Quốc Hữu, Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH KT-CN Cần Thơ, kế thừa những thành quả của Đoàn cơ sở Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ trước đây, Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH KT-CN Cần Thơ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong quản lý điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Trường ĐH KT- CN Cần Thơ giao phó. Nhiều cán bộ trưởng thành, công tác hiệu quả hơn qua phong trào đoàn. Ông Hữu nhấn mạnh: "Đảng ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Đoàn thanh niên hoạt động đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành đoàn trường cần nỗ lực giữ vững thành tích, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, phát huy thế mạnh các chi đoàn trong việc gắn phong trào với chuyên môn, chuyên ngành và nhu cầu thiết thực của thanh niên... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường".

B.Kiên

Chia sẻ bài viết