18/07/2019 - 18:19

Tạo chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối vĩ mô 

(CT)- Ngày 18-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh chủ trì cùng các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến của Bộ KH&ĐT.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp tục quán triệt các phương châm Chính phủ đã đề ra trong năm 2019, đặc biệt là tinh thần bứt phá phải được thể hiện mạnh mẽ hơn trong năm 6 tháng cuối năm. Tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, Bộ KH&ĐT phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục tồn tại, hạn chế, thường xuyên theo dõi, linh hoạt ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình, nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, nhất là trong vấn đề tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, đảm bảo các cân đối vĩ mô. Bộ KH&ĐT cần có những phân tích, đánh giá kịp thời, đề xuất Chính phủ những định hướng, giải pháp căn cơ trong việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo ngành KH&ĐT và Thống kê phải xác định nhiệm vụ chính là xây dựng thể chế, cơ chế chính sách để vận hành toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng cơ chế chính sách, các khuôn khổ pháp luật, các mô hình phát triển mới. Bộ KH&ĐT phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, tiên phong đi đầu trong cải cách và đổi mới thể chế nền kinh tế. Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trung hạn, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA. Quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả Luật Doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ KH&ĐT xác định sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn tiến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cân đối vĩ mô