23/03/2010 - 08:59

Tăng trưởng và giảm nghèo hậu khủng hoảng tại các nước đang phát triển ở châu Á

Đó là chủ đề hội thảo do Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, ngày 22-3, tại Hà Nội. Hội thảo lần này tập trung vào các vấn đề về sự hồi phục từ khủng hoảng toàn cầu, các yếu tố giúp các nước có thu nhập thấp ở châu Á hồi phục nhanh chóng sau khủng hoảng; phương thức đạt được vị thế thị trường mới nổi và các chính sách của Chính phủ giúp các nước thoát khỏi khủng hoảng.

Tại cuộc hội thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Giàu khẳng định: Hội thảo là cơ hội để các nước đang phát triển ở châu Á chia sẻ kinh nghiệm thoát khỏi khủng hoảng cũng như thấy được vai trò của các tổ chức tài chính, các nhà tài trợ... trong việc giúp đỡ các nước đang phát triển thoát khỏi khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế vừa qua đã để lại những hậu quả nặng nề trong hoạt động thương mại, sự lưu chuyển dòng tiền, xuất nhập khẩu... tác động đến các nền kinh tế trên thế giới, sức cầu thế giới suy giảm, sức ép đối với ngân sách tăng, thâm hụt tài khóa lớn, dự trữ quốc gia thấp... nhưng châu Á đã nhanh chóng đi đầu trong quá trình phục hồi thông qua các chính sách ổn định vĩ mô, đẩy mạnh đầu tư trong nước vào các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, viễn thông... chú trọng đầu tư hạ tầng để đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng vào các đối tượng dễ bị tổn thương do khủng hoảng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, châu Á đang nhanh chóng phục hồi và vượt qua những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng những vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong ngắn hạn. Vì vậy, các nước cần tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức tài chính và các nhà tài trợ.

THU HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết