09/10/2010 - 08:31

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM NGHÌN NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI:

Tăng trưởng kinh tế vẫn phải đảm bảo cốt cách của Thủ đô nghìn năm tuổi

* Gắn biển công trình chào mừng và dựng bia Tiến sĩ nho học trấn Hải Dương
* TP Cần Thơ: Triển lãm sách, hình ảnh chủ đề “Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến”

Đó là ý kiến của đa số các chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo khoa học chuyên đề “kinh tế - xã hội” ngày 8-10 trong khuôn khổ hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”.

Với hơn 30 tham luận, các tác giả đã làm rõ các vấn đề về: đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa; biến đổi xã hội và hoạt động kinh tế; biến đổi xã hội và di dân. Các tham luận đi theo chủ đề về kinh tế - xã hội đã tập trung phân tích thực trạng kinh tế - xã hội Thủ đô và đưa ra các đề xuất phát triển bền vững theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Có chuyên gia nhìn từ bình diện vĩ mô như phân tích định hướng và giải pháp tổ chức quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 (GS Tô Xuân Dân), đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển của thành phố Hà Nội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (GS Phùng Xuân Nhạ)... Có tham luận lại trình bày sâu sắc những vấn đề cụ thể như vấn đề phát triển làng nghề, thậm chí về 1 làng cụ thể (PGS Ngô Thắng Lợi, PGS Nguyễn Quang Hưng)... Các tham luận đã đưa ra được một bức tranh đa sắc màu về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô và điều quan trọng là hầu hết các tham luận đều đề xuất các giải pháp cụ thể.

Trước khó khăn và thuận lợi mới, để đạt được mục tiêu chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 cần xử lý tốt quan hệ giữa tăng trưởng nhanh với việc nâng cao chất lượng phát triển, quan hệ giữa quá trình đô thị hóa nhanh, mở rộng không gian phát triển vùng phụ cận với việc giải quyết việc làm, các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là của nông dân. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và việc bảo vệ môi trường sinh thái. Chiến lược phát triển kinh tế phải gắn liền và lồng ghép với chiến lược phát triển văn hóa - xã hội, nắm bắt và khai thác được các nhân tố văn hóa, lịch sử, truyền thống, tạo nên sự đồng thuận và tính hợp tác cao, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích.

* Sáng 8-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và dựng bia Tiến sĩ nho học trấn Hải Dương tại Văn miếu Mao Điền (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng). Đây là tấm bia đầu tiên được tạo dựng để đề danh các vị Tiến sĩ nho học.

Bia được làm bằng đá núi Nhồi của tỉnh Thanh Hóa, với kiểu dáng hai mặt đứng trên lưng rùa; trán bia được trang trí lưỡng long chầu nguyệt và xung quanh trang trí hoa văn cúc dây. Trên mặt bia là danh mục các Tiến sĩ nho học được xếp theo thứ tự khoa thi. Văn tự của bia, mặt trước khắc chữ Hán, mặt sau chữ quốc ngữ. Tấm bia đầu tiên này do cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương phát tâm công đức, trị giá gần 100 triệu đồng. Và Công ty TNHH đá quý mỹ nghệ Thanh Cường thi công khắc, dựng bia... Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương sẽ tạo dựng thêm 13 tấm bia đá nữa để đề danh các vị tiên hiền, đại khoa bảng trấn Hải Dương xưa.

Được biết, di tích quốc gia Văn miếu Mao Điền nguyên là Văn miếu trấn Hải Dương (gồm Hải Dương, Hải Phòng, các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và 8 xã thuộc huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên), các huyện Đông Triều và Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Di tích được khởi dựng vào thời Lê Sơ. Trong quá trình phát triển, Văn Miếu Mao Điền đã trở thành trường thi của cả vùng, góp phần giáo dục và đào tạo nhân tài cho địa phương và cho cả nước. Hàng năm, theo thông lệ, tỉnh Hải Dương lại mở hội Văn Miếu để dâng hương tưởng nhớ các bậc danh nhân, tiên hiền của đất nước, thành kính khâm phục, quyết tâm noi theo các bậc tiên hiền, tự rèn luyện, học hỏi để trở thành những người con hữu dụng của quê hương, đất nước.

* Hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Thư viện TP Cần Thơ phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm sách, hình ảnh chủ đề “Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến” tại Thư viện TP Cần Thơ. Triển lãm khai mạc sáng 8-10-2010 và kéo dài đến ngày 11-10-2010.

Triển lãm tập hợp trên 1.000 quyển sách và hình ảnh về Thăng Long- Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các loại sách mới... Trong đó, có 38 bức ảnh tư liệu xưa về Thăng Long- Hà Nội và nhiều bộ sách quý như: “Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến”, “Tinh hoa văn hóa Việt”, “Bách khoa thư Hà Nội”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Sau khi khai mạc, Thư viện TP Cần Thơ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Đô thị Thăng Long: Những thăng trầm lịch sử” do Thạc sĩ Trần Minh Thuận, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ làm diễn giả.

NHÓM PV TTXVN-LỆ THU

Chia sẻ bài viết