02/08/2009 - 10:51

Tăng mức chi ngân sách cho ngành giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, nhằm đưa mặt bằng giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngang bằng với cả nước, các tỉnh trong khu vực đã nâng mức chi ngân sách cho giáo dục-đào tạo từ 13% lên 18%/năm. Trung ương đầu tư ngân sách cho giáo dục ĐBSCL từ 17,5% lên 22%/năm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tại khu vực này trong những năm tới, khắc phục tình trạng giáo dục-đào tạo tại đây còn tụt hậu so cả nước.

Từ nay đến năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầu tư 770 tỉ đồng cho công tác dạy nghề tại ĐBSCL. Đến năm 2010, toàn vùng sẽ có 11 trường cao đẳng nghề, 20 trường trung cấp nghề (trong đó có 2 trường dạy nghề cho người dân tộc thiểu số), 119 trung tâm dạy nghề cấp huyện. Các tỉnh huy động nhiều lực lượng tham gia nhằm nâng cao qui mô dạy nghề với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế, sinh sống của từng nhóm đối tượng; chú ý dạy nghề lưu động, liên kết giữa các doanh nghiệp với làng nghề, cơ sở dạy nghề trong đào tạo nghề nhằm tạo việc làm cho 100.000 lao động nông thôn mỗi năm. Đến năm 2010, ĐBSCL có thêm 3.700 - 4.000 giáo viên dạy nghề. Bộ nâng cấp Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thành trường đại học nhằm bảo đảm từ năm 2007 đến năm 2010 cung cấp cho vùng khoảng 2.000 giáo viên; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập khoa sư phạm ở một số trường cao đẳng, đại học trong vùng như Đại học Cần Thơ, An Giang.

Hiện ĐBSCL nằm ở vị trí thấp nhất trong bản đồ giáo dục của cả nước. Bình quân trong cả nước, cứ 0,9 triệu dân thì có 1 trường đại học nhưng tại ĐBSCL con số này là 3,37 triệu. Tỷ lệ dân số từ 20 - 24 tuổi học đại học tại ĐBSCL chỉ đạt 4,5%, thấp nhất nước. Mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề ĐBSCL chưa phù hợp thực tế, yêu cầu phát triển của khu vực. Số cơ sở dạy nghề ở ĐBSCL hiện chỉ chiếm 14,6% số cơ sở cả nước, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu. ĐBSCL còn là một trong những vùng có tỷ lệ học sinh học nghề thấp nhất nước. Đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu nhiều và có trên 50% trong số đó chưa đạt chuẩn.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết