19/09/2014 - 22:01

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(CT)- Ngày 19-9-2014, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật TCD của Quốc hội và Nghị định 64 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật TCD. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành hữu quan thành phố, quận, huyện tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo vệ quyền con người của công dân, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để thực hiện, thông qua việc TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thống nhất nhận thức, quan điểm của Chỉ thị 35 nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong công tác TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo công dân trên tinh thần giảm các vụ việc khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người tại trụ sở TCD ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền địa phương, trách nhiệm của các cấp chính quyền và thanh tra các cấp...

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2014, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp hơn 370.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 4.732 lượt đoàn đông người. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 37.716/44.426 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ hơn 84%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 24 tỉ đồng, 10,6ha đất; trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 86 tỉ đồng; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 2.131 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 594 người, chuyển cơ quan điều tra 83 vụ, 39 người… Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc TCD định kỳ, chưa gắn việc TCD với giải thích pháp luật để công dân hiểu và chấm dứt khiếu kiện. Việc thành lập Ban TCD theo Luật TCD ở một số địa phương còn chậm. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở TCD, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ TCD còn bất cập…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương cần tập trung tổ chức Ban TCD, sắp xếp cán bộ TCD có năng lực, gần dân, lắng nghe và kiên trì giải thích để dân hiểu, tránh tình trạng để dân đi khiếu nại kéo dài. Tập trung giải quyết những vụ khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài; chế độ chính sách đối với cán bộ tiếp dân, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ kích động, xúi giục nhân dân khiếu nại. Từng địa phương, bộ, ngành phải có kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị...

C.H

Chia sẻ bài viết