16/04/2014 - 22:48

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

ANH KHOA (lược ghi)

Tại Hội thảo báo Đảng với Chủ đề "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội" do Báo Hànộimới tổ chức vào ngày 15-4-2014 có nhiều tham luận nêu những giải pháp tăng cường thông tin về Thủ đô Hà Nội trên các báo Đảng địa phương và thông tin địa phương trên báo Thủ đô Hà Nội. Qua đó, đại diện Ban Biên tập của báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho biết sẽ tăng cường phối hợp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội trên báo Đảng địa phương và thông tin địa phương trên báo Hà Nội.

* Ông Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Báo Hànộimới:
Tạo cơ chế phối hợp hiệu quả, tăng cường trao đổi thông tin

 

Trong thời gian dài đã qua, nhất là trong thời kỳ Đổi mới, Báo Hànộimới luôn xác định rõ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các báo Đảng địa phương trong cả nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Về định hướng tuyên truyền, báo xác định rõ quan điểm hoàn toàn ủng hộ định hướng lớn về phát triển Thủ đô và đất nước, những giải pháp căn bản đã được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TP Hà Nội thông qua. Quan điểm là cổ vũ, động viên những việc làm đem lại lợi ích cho cộng đồng, phản biện mang tính xây dựng với những hành vi gây bất lợi cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và cả nước, đưa ra cái nhìn tương đối toàn diện về vấn đề dư luận quan tâm, gợi ý cách thức giải quyết vấn đề. Báo Hànộimới hiện có các ấn phẩm: Hànộimới hằng ngày, Hànộimới cuối tuần, Hà Nội Ngày nay, Hànộimới điện tử. Sự đa dạng về ấn phẩm giúp Hànộimới có được sự chủ động nhất định trong tuyên truyền.

Hànộimới đã mở các đợt tuyên truyền sâu rộng trên phạm vi cả nước mà báo Đảng các tỉnh, thành đã vào cuộc sôi nổi và có trách nhiệm, với tinh thần sẻ chia. Đó là sự phối hợp tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện đặc biệt hiệu quả vào năm 2010. Không chỉ có báo chí Thủ đô mà báo Trung ương và báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước đã vào cuộc với tinh thần "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội". Tiềm năng phối hợp của các báo Đảng địa phương là rất lớn và trong thực tế có thể tận dụng ưu thế đó một cách hiệu quả hơn, hướng đến việc nâng cao chất lượng thông tin, thể hiện tính định hướng tuyên truyền vì mục tiêu chung. Tại hội thảo này, các báo Đảng địa phương có thể đề cập đến giải pháp ban đầu nhằm tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, không chỉ giữa báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn là toàn bộ các báo Đảng địa phương. Chẳng hạn như tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên được học hỏi kinh nghiệm của nhau thông qua hình thức "thực tập" có thời hạn ở cơ quan báo bạn khi tại địa bàn đó có sự kiện "nóng", sự kiện lớn diễn ra. Thiết lập một hình thức duy trì sự trao đổi thông tin thường xuyên, có thể là vào mỗi tuần hay mỗi tháng, thông qua một bộ phận chuyên trách được mỗi báo thành lập; nội dung trao đổi là những sự kiện, vấn đề quan trọng đã hoặc có thể sẽ diễn ra và định hướng tuyên truyền cũng như cơ sở để thực hiện điều đó. Các báo Đảng địa phương có thể dành "đất" trên các ấn phẩm báo in cho "sự kiện của nhau", tận dụng triệt để ưu thế dung lượng lớn của các ấn phẩm điện tử. Vấn đề là cần thiết lập đội ngũ phóng viên chuyên trách ở từng báo, tạo cơ chế sử dụng tác phẩm báo chí của phóng viên báo bạn trên ấn phẩm của mình, trên tinh thần hợp tác vì nhiệm vụ chung.

* Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP):
Thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề nóng trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị ở Thủ đô

 

Với vai trò là Thủ đô - "Trái tim" của cả nước, những vấn đề nóng trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị ở Hà Nội không chỉ có tác động trực tiếp tới người dân sống trên địa bàn Thủ đô mà còn có sức lan tỏa, tác động tới các đô thị khác trên cả nước. Những vấn đề nóng trong xây dựng đô thị ở Hà Nội như quy hoạch, quản lý đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, tình trạng kẹt xe, ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường… cũng là những vấn đề mà TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… đang tập trung giải quyết để hướng tới việc xây dựng thành phố văn minh hiện đại.

Là cơ quan báo Đảng, nhiệm vụ trọng tâm trước tiên là phải cung cấp thông tin, có những phân tích cần thiết, góp phần tác động để hình thành dư luận và tâm trạng xã hội tích cực, cũng như làm sáng tỏ những ý tưởng, chủ trương của Đảng bộ, chính quyền. Việc phản ánh, phân tích, những thông tin, hình ảnh đăng trên báo Đảng một cách kịp thời, chính xác và khách quan sẽ góp phần tạo ra sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. Báo SGGP luôn quan tâm thông tin tuyên truyền định hướng dư luận, bảo đảm thông tin chính xác, đặc biệt là các vấn đề nóng trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị ở Thủ đô. Ban Biên tập Báo SGGP luôn quán triệt tới cán bộ, phóng viên và toàn thể công nhân viên ý thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị khi thông tin về những vấn đề nóng của Hà Nội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm thông tin nhanh nhạy, chính xác, truyền tải kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn minh hiện đại và những quyết sách của Đảng bộ và chính quyền Thủ đô tới việc xây dựng và phát triển đô thị ở Hà Nội. Ý thức được tầm quan trọng của những thông tin từ Trung ương và Hà Nội, Báo SGGP đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội từ cách đây hơn 20 năm. Hiện văn phòng đại diện của báo có tổng số 22 cán bộ công nhân viên.

* Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ:
Tăng cường thông tin về Thủ đô Hà Nội trên Báo Cần Thơ

 

Năm 2014 là mốc son quan trọng, đánh dấu 10 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng đoàn kết chung tay xây dựng thành phố. Trong quá trình phát triển của thành phố, Báo Cần Thơ với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và tiếng nói của người dân thành phố, đã chủ động tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, Báo Cần Thơ còn là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân. Hệ thống Báo Cần Thơ hiện nay gồm Báo Cần Thơ Việt ngữ xuất bản hằng ngày, Báo Cần Thơ Khmer ngữ xuất bản 1số/tuần và Báo Cần Thơ điện tử (Việt ngữ, Khmer ngữ).

So với các địa phương khác, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ là những nơi tập hợp và thu hút đông đảo lực lượng cầm bút. Và Thủ đô Hà Nội là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà báo chí không thể bỏ sót. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thời kỳ toàn cầu hóa thông tin, không chỉ báo Cần Thơ mà tất cả báo Đảng, đặc biệt là những tờ báo của các thành phố trực thuộc Trung ương phải thể hiện bản lĩnh, trí tuệ trong định hướng tuyên truyền để thu hút bạn đọc. Ban Biên tập Báo Cần Thơ nhận thấy rằng vấn đề liên kết, trao đổi thông tin nhằm tăng cường dung lượng thông tin giữa báo Đảng các thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là thông tin về Thủ đô Hà Nội trên Báo Cần Thơ và ngược lại là rất cần thiết. Sự phối hợp này sẽ tăng uy tín rất lớn cho tờ báo và báo chí còn góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư kinh doanh, giao lưu văn hóa, kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của từng địa phương, các khu vực và cả nước.

* Ông Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng:
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Hà Nội trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng

 

Báo Hải Phòng là một trong những cơ quan báo Đảng địa phương có kinh nghiệm tổ chức các trang chuyên đề địa phương. Từ nhiều năm trước đây, báo đã chủ động phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong nước, nhất là các cơ quan báo Đảng như: Hànộimới, Quảng Ninh, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sài Gòn Giải Phóng, Đà Nẵng…

Năm 2009, Báo Hải Phòng chính thức tổ chức trang chuyên đề Thủ đô Hà Nội và trang chuyên đề TP Hồ Chí Minh trên báo Hải Phòng hằng ngày. Sau 1 năm, trang TP Hồ Chí Minh được chuyển định kỳ vào Báo Hải Phòng cuối tuần. Hiện nay, trang chuyên đề Thủ đô Hà Nội đăng định kỳ trên Báo Hải Phòng hằng ngày, định kỳ 2 trang/tháng, ra vào thứ tư của tuần thứ 2 và tuần thứ tư trong tháng. Để giữ vững và ổn định trang chuyên đề về Thủ đô Hà Nội, Ban Biên tập Báo Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Bạn đọc-Tư liệu làm đầu mối chính. Lực lượng viết, ngoài phóng viên của báo, các bài viết trên trang chuyên đề chủ yếu là cộng tác viên của báo hiện đang sống tại Hà Nội. Ngoài những bài viết về lĩnh vực thời sự kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, chuyên trang luôn có những bài viết phản ánh chuyên sâu, đa dạng về các nét văn hóa, du lịch, đời sống thường nhật của người dân Hà Nội. Tính đến hết tháng 3-2014, trên Báo Hải Phòng hằng ngày đã đăng 140 trang chuyên đề Thủ đô Hà Nội.

Trong bối cảnh phát triển của báo chí hiện đại, yêu cầu thông tin của mỗi địa phương, việc liên kết nhằm đa dạng hóa thông tin, hợp tác tuyên truyền, trao đổi quan hệ giữa các cơ quan báo chí địa phương trong cả nước là yêu cầu khách quan. Vì vậy, chủ trương chung của Ban Biên tập Báo Hải Phòng là tiếp tục ổn định, nâng cao chất lượng các chuyên trang đã có, đặc biệt là chuyên trang Thủ đô Hà nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo Đảng các địa phương, đặc biệt là báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như Báo Hải Phòng và các báo Hànộimới, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sài gòn Giải Phóng mở chuyên trang tuyên truyền về 5 địa phương, tùy theo điều kiện có thể tuyên truyền trên tất cả các ấn phẩm, hoặc một ấn phẩm hiện có như báo hằng ngày, báo điện tử, chuyên san...

* Ông Mai Đức Lộc, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng:
Phối hợp thông tin với Báo Hànộimới trên báo Đà Nẵng

 

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng luôn xác định việc tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội là một trong những nhiệm vụ chính trị của mình; để từ đó kịp thời thông tin đến bạn đọc một cách hấp dẫn, mới mẻ và có tác động tích cực về Thủ đô, về đất và người Hà Nội, về những chuyển động trên mọi mặt đời sống của Thủ đô.

Thông qua các kênh thông tin đại chúng và nhất là sự phối hợp với Báo Hànộimới - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Báo Đà Nẵng trao đổi, khai thác và đăng tải thường xuyên những thông tin về các bước phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô, có sức thu hút và đáp ứng nhu cầu thông tin về Thủ đô của độc giả Báo Đà Nẵng. Báo Đà Nẵng cuối tuần, Trang đầu tuần với nội dung chuyển tải những nét đẹp trong đời sống văn hóa của Đà Nẵng và cả nước, giới thiệu những kiến thức cơ bản… đã có những bài viết sắc sảo giới thiệu nét đẹp văn hóa Hà Nội, nhất là có sự góp mặt của những cây bút đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô, càng góp phần tuyên truyền có hiệu quả và phản ánh đầy đủ hơn về đời sống văn hóa, xã hội của Hà Nội đến với bạn đọc Báo Đà Nẵng. Đặc biệt, từ sau khi Báo Đà Nẵng điện tử (bản tiếng Việt và tiếng Anh) ra đời năm 2009 đến nay, việc cập nhật những thông tin về Hà Nội càng nhanh chóng, thuận tiện và đầy đủ hơn.

Với vị thế mới là báo Đảng của thành phố trực thuộc Trung ương, từ sau năm 1997, Báo Đà Nẵng giữ mối liên hệ chặt chẽ và ngày càng tăng cường phối hợp tuyên truyền với các báo: Hànộimới, Sài Gòn giải phóng, Hải Phòng và sau này là Cần Thơ. Trên cơ sở vị thế mới và mối quan hệ ngày càng được củng cố, tăng cường, Báo Đà Nẵng cùng với Hànộimới đã có những hoạt động phối hợp về thông tin, tuyên truyền nhân dịp những ngày lễ trọng đại của đất nước, của thủ đô và của Đà Nẵng. Báo Đà Nẵng phối hợp Báo Hànộimới, Sài Gòn giải phóng tổ chức chương trình từ thiện "Nối vòng tay lớn" theo lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, huy động hàng tỉ đồng giúp đồng bào nghèo; Báo Hànộimới phối hợp tuyên truyền theo chương trình "Bước chân thần tốc" khơi dậy truyền thống và phản ánh quá trình phát triển nhanh chóng của miền Nam, trong đó có Đà Nẵng sau 35 năm giải phóng… Báo Hànộimới cũng có trách nhiệm và kịp thời thông tin về những thành tựu phát triển của Đà Nẵng, qua đó giúp độc giả Báo Hànộimới theo dõi kịp thời tình hình và vận động nhân dân đóng góp, hỗ trợ, động viên chính quyền và nhân dân thành phố khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định nhanh cuộc sống...

Chia sẻ bài viết