26/03/2011 - 13:32

Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(CT)- Ngày 25-3-2011, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo Cụm 9, gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang và TP Cần Thơ năm 2010, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương Cụm 9 đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2011 là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... về Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; quan điểm, mục tiêu, các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với quốc phòng - an ninh; vị trí vai trò của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo; nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chấp hành nghiêm luật pháp quốc gia, quốc tế trên biển...

Năm 2010, công tác tuyên truyền biển, đảo các địa phương của Cụm 9 đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 và Nhà máy X55 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong Cụm 9 tổ chức 15 lớp tuyên truyền biển, đảo cho 7.242 lượt cán bộ trong hệ thống chính trị và giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên. Các tỉnh, thành phố trong Cụm cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các hiệp định về phân định biển... cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng các địa phương đăng tải, phát sóng hơn 2.500 tin, bài tuyên truyền về biển, đảo...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết