27/01/2008 - 09:01

Làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ:

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đề xuất với Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng

* Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(CT)- Ngày 26-1-2008, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, đã đến dự lễ.

 Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Chỉ đạo
Tây Nam bộ. Ảnh: K.XUÂN 
Sau hơn 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định; đề xuất với Đảng, Chính phủ về cơ chế, chính sách cùng các giải pháp nhằm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng... Qua đó, nền kinh tế vùng Tây Nam bộ tăng trưởng khá và liên tục, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng là 12,71%, tăng gần 80% so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Các vấn đề bức xúc về xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được giải quyết tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng năm 2007 giảm còn 13,4%. Chính trị tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả và bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm công tác giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực; chú trọng công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer, vùng lũ...

Dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhiều cán bộ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” và Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

H.THU

Chia sẻ bài viết