30/12/2020 - 21:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, liêm khiết làm việc về phòng, chống tham nhũng 

(CT)- Sáng 30-12-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chức năng của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1-2-2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, do Bộ Công an tổ chức. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Công an. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Công an. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an từng đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác PCTN. Trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phải luôn đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đúng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ cơ quan có liên quan trong hoàn thiện thể chế về PCTN. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra trong CAND; tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, thật sự trong sạch, liêm khiết làm việc về PCTN; đảm bảo xử lý nghiêm minh, khách quan, thận trọng, thấu đáo đối với đối tượng phạm tội, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Thủ tướng đề nghị ngành Công an tiếp tục làm tốt công tác PCTN trong nội bộ, góp phần làm trong sạch đội ngũ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, các hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng cản trở việc chống tham nhũng; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Công an liêm chính, bản lĩnh, có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã ban hành 186 văn bản liên quan đến công tác PCTN; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế góp phần phòng ngừa tham nhũng. Lực lượng CAND đã tiếp nhận và xử lý 1.074 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng. Cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi gần 19.500 tỉ đồng và trên 290.000m2 đất. Đối với công tác PCTN, tiêu cực trong nội bộ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, góp phần làm trong sạch đội ngũ. Từ năm 2013 đến nay, Công an các cấp đã xử lý kỷ luật 1.182 cán bộ sai phạm tham nhũng, tiêu cực; chuyển xử lý hình sự 56 trường hợp (trong đó có 5 cán bộ cấp tướng); xử lý kỷ luật 81 trường hợp người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Công an; danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể của ngành Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc và xuất sắc trong công tác PCTN góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.   

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết