18/06/2015 - 09:44

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khÓA XIII:

TÁN THÀNH VỚI NHIỀU ĐIỂM QUY ĐỊNH MỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

(TTXVN)- Ngày 17-6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã thảo luận về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 37 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung các nội dung: Về các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; bảo đảm tranh tụng trong xét xử; việc mở rộng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; thời hạn tạm giam; quyền của bị can, bị cáo đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án; Về bắt buộc phải ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can; Về giới hạn của việc xét xử; trình tự, thủ tục tố tụng và cụ thể hóa các trình tự, thủ tục trong từng giai đoạn tố tụng.

Từ 16 giờ, Quốc hội họp riêng về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại phiên thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến cụ thể về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội , hay còn được gọi là “quyền im lặng”. Đây là một nội dung mới, quan trọng trong dự thảo Bộ luật lần này. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc quy định nội dung này tại dự thảo Bộ luật.

Quy định bắt buộc phải ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can là một điểm mới trong dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành với quy định này và cho rằng việc thực thi được sẽ giảm bớt tình trạng bức cung, dùng nhục hình, đồng thời cũng chính là sự bảo vệ cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp bị can, bị cáo phản cung.

Những nội dung mới của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến cụ thể tại phiên họp chiều hôm qua.

Quyền của bị can, bị cáo đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án quy định tại Điều 42, Điều 43 là một điểm mới trong dự thảo Bộ luật. Nhiều ý kiến đại biểu thể hiện sự đồng tình với quy định này, cho rằng đây là quy định mới phù hợp với quy định trong Hiến pháp 2013: “Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa”. Vì vậy khi không có người bào chữa, mà tự mình bào chữa thì bị can phải được quyền đọc, ghi chép và sao, chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra, để bảo đảm quyền tự bào chữa của họ.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu tán thành với quy định về “Giới hạn xét xử” theo hướng: Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi mà Viện Kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử, không phụ thuộc vào tội danh truy tố.

Ngoài các nội dung này, đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; chế định chứng cứ, chứng minh; thời hạn tạm giam...

Chia sẻ bài viết