05/08/2014 - 21:46

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát:

Tận dụng tốt thời cơ thuận lợi về thị trường, thúc đẩy sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập

(CT)- Ngày 5-8, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL.

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh và những diễn biến phức tạp của thị trường nông sản để đạt kết quả khá toàn diện. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước đã thu hoạch xong lúa đông xuân và đang vào thu hoạch lúa hè thu với kết quả khá trúng mùa, trúng giá. Dự kiến cả năm nay, diện tích gieo cấy lúa cả nước ước đạt khoảng 7,785 triệu ha, sản lượng đạt 44,58 triệu tấn, tăng khoảng 600 nghìn tấn so năm trước. Riêng vùng ĐBSCL diện tích gieo cấy cả năm ước đạt 4,252 triệu ha, sản lượng 25,168 triệu tấn, tăng 510 nghìn tấn so với năm 2013. Về nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, tổng lượng thủy sản của cả nước 7 tháng đầu năm đạt khoảng 3.463 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.644 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng đạt 1.819 nghìn ha, tăng 3,4%. Riêng đối với vùng ĐBSCL, đến hết tháng 7, toàn vùng có khoảng 586,5 nghìn ha thả nuôi tôm nước lợ, bằng 92% diện tích nuôi cả nước và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Riêng diện tích thả nuôi cá tra đạt 3.531 ha, giảm 1% so với cùng kỳ… Nhìn chung, ngoại trừ con cá tra, việc tiêu thụ nhiều loại cây trồng vật nuôi khác khá thuận lợi.

Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, theo nhiều đại biểu, để việc phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững, tới đây cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ nông sản. Tiếp tục tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt, để ổn định và phục hồi phát triển ngành cá tra, đòi hỏi các bên có liên quan cần phải thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chính phủ cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng ĐBSCL, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, xem xét xây dựng hệ thống quan trắc để đủ sức cảnh báo giúp nông dân trong vùng ứng phó kịp thời với các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng tăng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: Vấn đề nổi lên hiện nay là thị trường tiêu thụ của nhiều loại cây trồng, vật nuôi như: lúa gạo, tôm, các loại gia súc… đang rất thuận lợi, các địa phương cần tận dụng tốt thời cơ này thúc đẩy sản xuất giúp nông dân tăng thu nhập. Trong đó, đối vối sản phẩm nông sản quan trọng là lúa gạo, tất cả các địa phương vùng ĐBSCL cần rà soát lại tình hình sản xuất lúa thu đông 2014, nơi nào có điều kiện đảm bảo sản xuất an toàn thì hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích gieo trồng. Về con tôm nước lợ, hiện thị trường tiêu thụ tốt, giá cao, các địa phương hướng dẫn nông dân mở rộng quy mô sản xuất, nhưng phải đảm bảo sản xuất bền vững thông qua việc tăng cường công tác hướng dẫn kỹ thuật và quản lý việc nuôi trồng. Mặt khác, hướng dẫn nông dân chăn nuôi heo, bò… Ngoài ra, về lâu dài, cần tiếp tục có kế hoạch đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú ý phát triển trồng bắp và một số loại cây trồng có hiệu quả cao so với lúa…

Tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất và cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để thực hiện và kiến nghị lên trên đối với các vấn đề ngoài thẩm quyền.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết