29/09/2012 - 19:24

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT 2 PHONG TRÀO “5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”

(CT)- Ngày 29-9-2012, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và 253 đại biểu là cán bộ Đoàn tiêu biểu đại diện cho 90.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn thành phố đến dự.

Nhiệm kỳ qua (2007 - 2012), các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, pháp luật, nhằm xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, lối sống và văn hóa đẹp. Các phong trào lớn, như: "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó các cơ sở Đoàn đã thực hiện được 6.466 công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá hơn 27,8 tỉ đồng. Trong đó, đã sửa chữa và xây dựng mới 500 cây cầu giao thông, 588 căn nhà tình thương, tình nghĩa; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 166.709 lượt bà con thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; nhận giúp đỡ 7.552 gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách với số tiền hơn 7,7 tỉ đồng; vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tình nguyện hiến 52.778 đơn vị máu… Nhiều cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động. Qua đó, trong 5 năm qua, toàn Đoàn bộ đã thực hiện 1.802 đề tài nghiên cứu khoa học, và 412 sáng kiến, ý tưởng về cải cách hành chính, làm lợi cho đơn vị hơn 11,7 tỉ đồng.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho đại diện tuổi trẻ Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng được các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2007 - 2012, toàn Đoàn bộ đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 124.282 lượt ĐVTN, đào tạo nghề cho 85.992 ĐVTN, trong đó có 70.463 ĐVTN được giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng đã thực hiện 3.046 dự án hỗ trợ vốn vay cho thanh niên, với số tiền hơn 161,9 tỉ đồng; thành lập 2.083 câu lạc bộ giúp nhau lập nghiệp, mở 881 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 33.323 lượt ĐVTN. Thông qua các phong trào, các cơ sở Đoàn đã kết nạp 66.687 đoàn viên mới, giới thiệu 23.251 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó có 6.757 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Cần Thơ thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Theo đó, dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên và 70% hội viên được học tập 6 bài lý luận chính trị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Các cấp bộ Đoàn cũng sẽ phấn đấu nhận cảm hóa 800 thanh thiếu niên chậm tiến; tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 100.000 thanh niên. 100% Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc hàng năm tổ chức thực hiện và gắn bảng ít nhất 02 công trình thanh niên; 100% Đoàn ở xã có tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành đoàn cũng sẽ triển khai, xây dựng Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên và Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố. Qua đó, toàn Đoàn bộ phấn đấu từ 90 - 95% cơ sở Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh. Ngoài ra, một số chương trình, kế hoạch, đề án cũng sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Cụ thể là Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015", kế hoạch phối hợp "Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị và an toàn giao thông", "Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới"…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, nhất là việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ Đoàn phải thật sự gương mẫu trong học tập và làm theo gương Bác, phải thực sự tiêu biểu trong suy nghĩ, lời nói và việc làm để ĐVTN noi theo. Tổ chức Đoàn cần tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống văn hóa, phát triển toàn diện, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt 2 phong trào lớn của tổ chức Đoàn "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; củng cố và kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nhất là cấp cơ sở và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp có trình độ, năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đồng thời giới thiệu cán bộ Đoàn xuất sắc để Đảng quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trong ngày hôm nay, Đại hội tiếp tục báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, báo cáo kết quả thảo luận về dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn bộ thành phố; công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Thành đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

* Tối 29-9-2012, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình văn nghệ, chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đông đảo đoàn viên thanh niên được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời giao lưu với đại diện Quận đoàn Thốt Nốt, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về hiệu quả các mô hình tập hợp thanh niên.

QUỐC THÁI - PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết