Quân đội Chính phủ Syrie hiện nay có thể được cho là đang ở vào tình thế "nội công ngoại kích" khi vừa gồng mình chiến đấu với lực lượng nổi dậy trong nước và vừa giải quyết căng thẳng với quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
Vũ khí nước ngoài xuất hiện tại căn cứ của phe nổi dậy
Hôm 8-10, hãng tin Anh BBC đưa ra những bằng chứng cho thấy 3 thùng vũ khí - với điểm xuất phát ghi bên ngoài là Arabie Séoudite- lại được phát hiện trong một nhà thờ Hồi giáo được sử dụng làm căn cứ của các tay súng nổi dậy tại thành phố Aleppo.
Hãng tin BBC cho rằng, bằng cách nào để số vũ khí trên đến được Aleppo vẫn chưa được xác định, nhưng chúng được sản xuất bởi công ty Dastan của Ukraina, nơi chuyên cung cấp vũ khí hải quân và các bộ phận tên lửa.
Phía Arabie Séoudite đã từ chối bình luận về thông tin trên. Theo phóng viên BBC, việc có mặt số vũ khí trên rõ ràng cho thấy một quốc gia nào đó tại Vùng Vịnh đã chủ động "tiếp sức" cho các tay súng nổi dậy tại Syrie trong cuộc chiến hòng lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Phóng viên chiến trường Frank Gardner của hãng tin này thì bóng gió: "Arabie Séoudite có vẻ như chuộng giải quyết các vấn đề bên ngoài đất nước bằng cách ẩn mình sau hậu trường để thực hiện".
 |
|
Bất ổn ở Syrie đã lan sang thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Salon |
Trong khi đó, nguồn tin từ nội bộ phe đối lập xác nhận với BBC cho rằng họ đang nhận được sự trợ giúp từ phía Arabie Séoudite và Qatar. Theo tờ Thời báo New York của Mỹ, giới chức Arabie Séoudite và Qatar đang gửi vũ khí cho phe nổi dậy, nhưng không phải vũ khí hạng nặng như tên lửa vác vai, bởi phía Mỹ không hưởng ứng do lo sợ vũ khí hạng nặng có thể rơi vào tay các phần tử khủng bố.
Trước thông tin vũ khí đang ồ ạt đổ vào Syrie, phát biểu tại Diễn đàn Dân chủ Thế giới đang diễn ra ở thành phố Strasbourg (Pháp), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang nóng lên đồng thời bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc số vũ khí vẫn đang được tuồn vào tay các bên tham chiến tại Syrie bất chấp lệnh cấm vận quốc tế.
Trở lại chiến trường Syrie, hôm 8-10, quân đội của Tổng thống al-Assad đã mở đợt tấn công phe nổi dậy tại thành phố Homs và thị trấn lân cận Qusayr. Chỉ huy quân đội Syrie xác nhận: "Quân đội chính phủ đang cố gắng quét sạch các tay súng nổi dậy tại các quận cuối cùng của thành phố Homs. Các ngôi làng xung quanh Qusayr đã được càn quét, và hiện nay quân đội chính phủ đang tấn công vào chính thị trấn này".
Homs từng là mặt trận khốc liệt nhất, nhưng kể từ tháng 7 vừa qua, tâm điểm của xung đột đã chuyển sang thành phố phía Bắc Aleppo. Ngày 8-10, quân đội chính phủ cũng đã công kích dữ dội vào các khu vực phe nổi dậy chiếm đóng ở phía Đông và Bắc Aleppo. Cùng ngày, giới chức Syrie cho biết, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra gần cơ quan tình báo Syrie thuộc ngoại ô Thủ đô Damas nhưng chưa có thông tin về thương vong.
Theo ghi nhận của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syrie, các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe đối lập hôm 8-10 đã khiến 141 người thiệt mạng, trong đó có 56 dân thường.
Thông điệp từ căng thẳng leo thang giữa Syrie và Thổ Nhĩ Kỳ
Hôm 8-10, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vụ pháo kích từ phía Syrie bắn sang đã rơi trúng quận Altinozu thuộc tỉnh Hatay của nước này. Vụ tấn công lần này không gây thương vong về người. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dội pháo trở lại căn cứ quân sự của Syrie theo lập luận mà giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là quân đội vẫn giữ quan điểm đáp trả đối với các vụ pháo kích sang biên giới của họ.
Các vụ pháo kích của Syrie sang thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua dường như càng cho thấy đây có thể là hàm ý cho một thông điệp rõ ràng gửi đến Ankara và các thế lực khác rằng "cuộc khủng hoảng ở Syrie nóng bỏng đến mức rất mạo hiểm nếu chọn giải pháp can thiệp quân sự từ bên ngoài".
Với việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn hạ nhiệt ngọn lửa đang bùng cháy tại Syrie thì việc lan ra của nó sẽ vẽ nên một bức tranh hoàn toàn mới đối với giải pháp chính trị, nhất là với ý kiến do Thổ Nhĩ Kỳ vừa nêu về việc thay thế Tổng thống al-Assad bằng Phó Tổng thống Farouk al-Sharaa.
"Syrie nhận thức rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể đi xa hơn. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ không muốn xảy ra chiến tranh và cũng không có lợi ích quốc gia thiết yếu nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến trên"- Ali Tekin, trợ lý giáo sư nghiên cứu về các mối Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Bilkent ở Ankara nhận định.
THANH BÌNH (Theo BBC, AFP, AP)