25/06/2012 - 08:23

Syrie thành lập nội các mới

*Xung quanh vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi

 Ảnh: Xihua 

Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Syrie cho biết, hôm 23-6, Tổng thống Bashar al-Assad (ảnh) đã ban hành sắc lệnh thành lập nội các mới, quyết định được đưa ra chưa đầy hai tháng sau cuộc bầu cử được xem là một phần trên con đường cải cách nhưng bị phe đối lập phản đối và tẩy chay. Chính phủ mới thành lập sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Riyadh Hijab với nhiều vị trí thay đổi và một số gương mặt bộ trưởng cũ vẫn được giữ lại như Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim al-Shaar, Ngoại trưởng Walid al-Moualem và Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha. Ông Hijab nguyên là Bộ trưởng Nông nghiệp, thuộc đảng Baath của Tổng thống al-Assad.

Đáng chú ý, chính phủ mới thành lập lần này cũng đã xuất hiện thêm nhiều bộ mới, trong đó có Bộ Hòa giải Quốc gia do Ali Haydar, một thành viên thuộc phe đối lập nắm giữ. Bên cạnh đó, ông Qadri Jamil, cũng là một thành viên phe đối lập, được chỉ định làm Phó Thủ tướng phụ trách về các vấn đề kinh tế, kiêm chức vụ Bộ trưởng Nội thương và Bảo vệ người tiêu dùng.

Trong một diễn biến xung quanh phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ trước việc quân đội Syrie bắn hạ máy bay của họ trên vùng biển Địa Trung Hải, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với sự có mặt của Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu cùng các lãnh đạo quân sự và chính trị để bàn về chiến lược đối phó. Ông Erdogan đã tuyên bố Ankara “sẽ đưa ra những hành động cần thiết” đối với vụ việc Syrie này. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia sáng 24-6, Ngoại trưởng Davutoglu kêu gọi một cuộc họp bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 25-6 nhằm thảo luận hình thức xử lý đối với Syrie. Ông cho hay chiếc F-4 bị bắn rơi ở vùng không phận quốc tế, dù trước đó nó đã “lỡ” bay vào không phận của Syrie. Tuy nhiên, trong một động thái nhằm làm dịu tình hình, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc tuyên bố: “Chúng ta nên bình tĩnh. Đây đúng là một vấn đề lớn nhưng chưa có thông tin rõ ràng”.

Về phần mình, trong một phát biểu trên kênh truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syrie Jihad Makdissi cho rằng máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ thuộc không phận Syrie và nên xem đó là “một tai nạn, chứ không phải vụ tấn công”. Ông Makdissi nêu rõ Syrie không có ý gây chiến với người dân và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin cho biết hai nước đã thành lập lực lượng cứu hộ chung nhằm tìm kiếm xác máy bay và hai phi công còn bị mất tích.

THANH BÌNH (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết