21/04/2012 - 20:04

Sức sống mới ở Nam Cần Thơ...

Đây là 1 trong 2 làn đường của tuyến
Quang Trung - Cái Cui.

Chưa bao giờ khu đô thị Nam Cần Thơ lại nhộn nhịp, sôi động như vào những ngày này. Không khí chuẩn bị cho lễ hội Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng phát triển vùng ĐBSCL tất bật và náo nhiệt. Công trình đường Quang Trung - Cái Cui giai đoạn đầu đang hoàn thiện, khu triển lãm đang khẩn trương hoàn tất, tạo ra một không khí vui tươi trước ngày đại lễ.

Vận hội mới

Đứng trên tòa nhà Tây Nguyên Plaza nhìn xuống, khu đô thị Nam Cần Thơ với hàng loạt công trình xây dựng, một đại công trường đang hiện ra trước mắt. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, khu đô thị mới này đã định hình khá rõ nét. Cùng với những công trình cầu Cần Thơ, đường Nam sông Hậu đưa vào sử dụng, khu Cảng Cái Cui tấp nập hàng hóa làm vực dậy cả khu Nam. Đường Quang Trung - Cái Cui được nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư trên 886,6 tỉ đồng đang hoàn thiện giai đoạn đầu. Công trình kè sông Cần Thơ đã khởi công xây dựng với 5 gói thầu bờ kè phía trái, thuộc quận Cái Răng dài 4,781km kéo dài từ cầu Cái Răng đến cầu Quang Trung (cách chân cầu khoảng 70m), tổng mức đầu tư trên 712 tỉ đồng (kè cả 2 bên sông) với mục tiêu tạo mỹ quan cho nội ô thành phố, chống sạt lở bờ sông, tạo điều kiện phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô cũng đã khởi công xây dựng khu tái định cư trên diện tích 44,76ha, để làm nơi tái định cư cho dự án chính Trung tâm Văn hóa Tây Đô trên 110 ha triển khai trong thời gian tới...

Trên lĩnh vực nhà ở, hiện đã có hơn 15 dự án khu dân cư đã và đang được triển khai xây dựng, một số dự án khác có chủ trương đầu tư trước đây nay cũng đang bắt tay vào cuộc. Hàng chục dự án khác trong lĩnh vực công nghiệp, hoặc các dự án thành phần như cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp cũng đang khởi động...

Theo Quyết định số 1089/QĐ- UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch (QH) chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Cần Thơ, trên diện tích khu đất QH 2.081,66 ha, dân số dự kiến đến năm 2030 là 250.000 dân (bao gồm dân số tại khu đô thị là 150.000 người và khách vãng lai là 100.000 người). Đây sẽ là trung tâm tài chính thương mại dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế; là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi giải trí, đảm nhiệm một số chức năng mà trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu; là cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ trên trục giao thông quốc lộ 1A, tạo điều kiện thuận tiện để phát triển kinh tế xã hội cho TP Cần Thơ. Định hướng phát triển của khu đô thị Nam Cần Thơ trong giai đoạn trung và dài hạn là tập trung phát triển trung tâm thương mại - dịch vụ và trung tâm văn hóa - giáo dục lớn. QH sử dụng đất khu đô thị Nam Cần Thơ theo hướng đa dạng mục đích sử dụng, tạo nên một khu đô thị mạnh mẽ năng động nằm ở vị trí trung tâm mở rộng của TP Cần Thơ...

Hâm nóng thị trường nhà đất

Sẽ có những tác động tích cực từ Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL sắp diễn ra trong những ngày tới. Đặc biệt, sự chuẩn bị cho triển lãm này đã làm “thay da đổi thịt” ở Nam Cần Thơ một cách rõ rệt. Kiến trúc sư Lê Minh Thẩm, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ, kỳ vọng: Triển lãm sẽ là cơ hội rất lớn để các nhà đầu tư ở khu Nam Cần Thơ giới thiệu sản phẩm nhà, đất cho khách tham quan. Đặc biệt, sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh thị trường địa ốc ảm đạm như hiện nay.

Chủ đầu tư dự án khu dân cư Phú An cho rằng, công ty đã đầu tư hàng trăm căn nhà xây sẵn, đất nền có “giấy đỏ” để chào hàng khách tham quan. Qua triển lãm này, nhà đầu tư cả nước và khách hàng từ nhiều nơi đến sẽ có cái nhìn về giá trị của khu đô thị mới này với đặc trưng “trên bến dưới thuyền”. Ngoài ra, các khu dân cư Hưng Phú 1, khu dân cư Thiên Lộc, khu dân cư Hưng Phú, khu nhà ở Nam Long... xây dựng hàng ngàn căn nhà phố đa dạng về thiết kế đáp ứng cho nhu cầu và thu nhập của nhiều tầng lớp dân cư. Các khu dân cư này đều có hạ tầng hoàn chỉnh và các dịch vụ cao cấp khác đang lấp kín. Các dự án khu dân cư ở Nam Cần Thơ đã tạo ra quỹ nhà ở rất lớn cho xã hội và góp phần đa dạng thị trường nhà ở tại trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư khu dân cư Thiên Lộc chuẩn bị khá chu đáo để đón lễ hội này với hàng trăm nền nhà được chào bán giá rẻ chỉ trên 3 triệu đồng/m2, cùng với những dãy nhà phố hoàn thiện đến khách hàng. Ông Đỗ Công Quyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà đất Mê Kông lạc quan: “Thị trường nhà đất ở khu Nam Cần Thơ thời gian tới sẽ tiếp tục được tiếp sức bởi các yếu tố hỗ trợ như: Khu đô thị Nam Cần Thơ được điều chỉnh mở rộng theo hướng hiện đại, đa dạng các khu chức năng. Khu đô thị này có quảng trường, có công viên lớn hơn 100ha, có nhà hát, có Trung tâm thương mại, siêu thị, trường đại học quốc tế, bệnh viện, bến xe tàu thành phố cũng tập trung về đây... Tất cả đều chung bước để hoàn thiện khu Nam”.

Bài, ảnh: AN KHÁNH

Đây là 1 trong 2 làn đường của tuyến Quang Trung - Cái Cui.

Chia sẻ bài viết