05/12/2010 - 21:39

THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀO MÙA

Sức mua tăng nhẹ

Bước vào mùa xây dựng năm nay sức mua VLXD yếu.

Theo giới kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), thời điểm này đang bắt đầu mùa xây dựng nên giá nhiều loại VLXD đã tăng. Tuy nhiên, sức mua VLXD chỉ tăng nhẹ và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009...

* NHIỀU LOẠI VLXD TĂNG GIÁ

Vào cao điểm mùa xây dựng hàng năm, giá nhiều loại VLXD tăng theo nhu cầu sức mua của thị trường. Nhưng hiện giá nhiều loại VLXD chỉ tăng nhẹ do sức mua chưa được cải thiện nhiều so với những tháng trước đây.

Hiện nay, giá bán lẻ nhiều loại thép xây dựng tại thị trường TP Cần Thơ đã tăng khoảng 300 đồng/kg so với trung tuần tháng 11-2010. Tại nhiều cửa hàng VLXD, giá thép cuộn phi 6, phi 8 (Tây Đô, Miền Nam...) phổ biến ở mức 15.600- 16.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán lẻ nhiều loại xi măng tại thành phố hiện đã tăng khoảng 2.000-3.000 đồng/bao so với cách nay hơn nửa tháng. Xi măng Tây Đô PCB 30 tại nhiều cửa hàng VLXD trong thành phố đang ở mức 64.000-65.000 đồng/bao, PCB 40 ở mức 67.000-68.000 đồng/bao, xi măng Holcim PCB 40 ở mức 67.000-68.000 đồng/bao... Theo một số cửa hàng kinh doanh VLXD ở TP Cần Thơ, giá thép và xi măng tăng do ảnh hưởng của giá các loại nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất các mặt hàng này, và do tác động của tỷ giá ngoại tệ tăng...

Nhiều loại gạch xây dựng hiện cũng đã tăng giá khoảng 50 đồng/viên so với cách nay khoảng 1 tháng, một số loại gạch lót nền đã tăng nhẹ khoảng 2.000 đồng/m2. Đến đầu tháng 12-2010, giá nhiều loại nước sơn đã tăng thêm khoảng 15-20%. Riêng giá nhiều loại VLXD khác như: cát, đá... gần đây khá bình ổn. Tại nhiều điểm bán VLXD, gạch ống Long Xuyên (7X17) giá phổ biến ở mức 550-620 đồng/viên, loại 8X18: 850-950 đồng/viên; gạch lót nền hiệu Vitaly loại (40x40cm): 70.000 đồng/m2, hiệu Bạch Mã (40x40cm): 77.000-80.000 đồng/m2; đá (1x2) đen: 270.000-280.000 đồng/khối, cát xây tô trên dưới 100.000 đồng/khối... Còn nước sơn trong (loại thùng 18 lít) hiệu Seamaster loại thường khoảng 460.000 đồng/thùng, nước sơn ngoài hiệu Seamaster (loại 8800) khoảng 1.450.000 đồng/thùng; sơn trong nhà hiệu Nippon loại thường khoảng 390.000 đồng/thùng, loại cao cấp khoảng 860.000 đồng/thùng, sơn ngoài hiệu Nippon loại thường khoảng 840.000 đồng/thùng...

* SỨC TIÊU THỤ VLXD TĂNG NHẸ

Theo chủ nhiều điểm bán VLXD, mùa xây dựng đã bắt đầu nên sức mua nhiều loại VLXD đã tăng khoảng 15-20% so với cách nay khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2009, đến nay sức mua nhiều loại VLXD còn yếu. Hiện giá nhiều loại VLXD vẫn đang ở mức cao, do đó không thuận lợi cho những người có nhu cầu xây dựng nhà. Ngoài ra, lãi suất vay ngân hàng khá cao và nhiều ngân hàng cũng đang hạn chế cho vay tiêu dùng, sửa chữa nhà cửa dịp cuối năm nên nhiều người ngại vay ngân hàng cũng như khó vay được tiền của ngân hàng để sửa chữa, cất mới nhà cửa...

Ông Lê Hoàng Vũ, chủ cửa hàng VLXD Vũ (ở đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều), cho biết: “So với cách nay 1 tháng, sức mua VLXD đã tăng, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước hiện sức mua giảm khoảng 20-30%. Giá vật tư đang cao nên người nào có nhu cầu nhà ở thực sự mới triển khai cất nhà mới...”.

Giá VLXD gần đây biến động theo chiều hướng tăng, sự bất ổn về giá cả của các loại VLXD đã làm cho không ít người có nhu cầu xây dựng nhà có tâm lý chờ giá giảm và ổn định trở lại mới xây nhà. Tuy nhiên, giới kinh doanh VLXD ở TP Cần Thơ dự đoán: Từ nay đến sau Tết Nguyên đán sức mua VLXD sẽ tăng, bởi vì đây là thời điểm mùa khô thời tiết thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa. Ngoài ra, trong thời gian tới, giá cả nhiều loại VLXD sẽ rất khó tăng đột biến do sức mua VLXD hiện vẫn còn yếu so với mùa xây dựng hàng năm.

Bài, ảnh: HỒNG BẢO

Chia sẻ bài viết