13/02/2024 - 08:26

Sức mạnh hợp tác 

Qua 20 năm, khu vực kinh tế tập thể thành phố ngày càng vươn tầm phát triển, phát huy sức mạnh hợp tác, tương trợ thành viên. Và đến nay, thành phố đã có nhiều hợp tác xã (HTX) kiểu mới điển hình, tạo dựng niềm tin uy tín, sức mạnh gắn kết, thu hút thành viên vào ngôi nhà chung của HTX.

Ông Huỳnh Văn Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp Thân Thiện (bìa phải), quận Thốt Nốt hướng dẫn kỹ thuật trồng đậu nành rau cho nông dân trong HTX.

Một trong những HTX điển hình có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố là HTX Sông Hậu, quận Ninh Kiều, chuyên vận tải hàng hóa, chủ yếu gạo xuất khẩu bằng đường thủy nội địa, với năng lực vận chuyển trên 300.000 tấn hàng hóa, doanh thu đạt hơn 26 tỉ đồng/năm, giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hơn 20 thành viên và gần 100 người lao động, hộ liên kết với HTX.

Chia sẻ về hành trình xây dựng và phát triển HTX Sông Hậu qua 20 năm thành lập, bà Lý Thị Thu Tràng, Giám đốc HTX Sông Hậu, nói: TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL là có hệ thống sông ngòi dày đặc, quy tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, nông sản xuất khẩu, nên nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường thủy với sản lượng lớn, giá cả vận tải đường thủy mang tính cạnh tranh cao, thấp hơn 50% so với cước vận tải đường bộ. Vì vậy anh em làm nghề vận tải thủy ở địa phương cùng nhau bắt tay hợp tác, thành lập HTX vào năm 2003, ban đầu chỉ có 10 thành viên, với 20 phương tiện. Đến nay, HTX đã nâng quy mô hoạt động, với gần 20 thành viên và gần 100 người lao động, hộ liên kết, với 100 phương tiện, sà lan, có trọng tải lớn từ 500 tấn trở lên, đảm bảo năng lực vận tải hàng hóa lớn theo yêu cầu của các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, mang lại thu nhập tốt cho thành viên.

Nhận định về bối cảnh cạnh tranh thị trường gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề, bà Lý Thị Thu Tràng nói: Để giữ được mối làm ăn bền chặt với các đối tác, doanh nghiệp trong nhiều năm liền, đòi hỏi người đầu tàu phải nhiệt huyết, dẫn dắt thành viên đi đúng hướng, nhất là phải giữ vững được chữ tín khi ký kết hợp đồng với đối tác. Theo đó mọi công đoạn, từ công tác bảo quản chất lượng hàng hóa trong hành trình vận chuyển đến thời gian nhận và giao hàng phải đúng hẹn… Không chỉ vậy, Ban Giám đốc còn chủ động xử lý tốt mọi tình huống phát sinh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp - HTX - thành viên. Nhờ đó, dù thị trường vận tải hàng hóa ngày càng bị cạnh tranh gay gắt, nhưng HTX vẫn được uy tín thị trường, được các doanh nghiệp, đối tác truyền thống, lâu năm tin tưởng và ủng hộ ký hợp đồng. Cùng với đó, HTX còn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của thành viên và người lao động; nỗ lực giữ đối tác, tìm nguồn hàng để phương tiện hoạt động vận chuyển liên tục, đảm bảo hiệu quả hoạt động ổn định và doanh thu hàng năm cho thành viên, từ đó để thành viên tin tưởng và xem HTX là ngôi chung của mình.

Hoạt động vận tải hàng hóa trên sông của thành viên HTX Sông Hậu.

Dẫn tôi tới thăm ruộng trồng đậu nành rau của một thành viên trong HTX nông nghiệp Thân Thiện, ở quận Thốt Nốt, ông Huỳnh Văn Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp Thân Thiện, vui vẻ, nói: Nhà nông vào HTX giờ “khỏe re”, bởi không còn nỗi lo thiếu tiền mua phân, thuốc hay tới vụ thu hoạch sẽ bán cho ai và giá cả lên, xuống ra sao? mà chỉ cần chăm chút sản xuất đạt năng suất và chất lượng. Bởi giờ đây mọi thứ, từ cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, vận chuyển đã có HTX lo. Theo ông Chiến ước tính, với diện tích chưa tới 1ha chuyên trồng đậu nành rau, nông dân sẽ thu lãi gần 150 triệu đồng/năm. Hiện mỗi ngày HTX nông nghiệp Thân Thiện thu mua gần 40 tấn bắp, đậu nành rau và các loại rau màu khác của thành viên và nông dân ở quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ và các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp… với giá cao hơn thị trường từ 500-3.000 đồng/kg, tùy loại, giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho 36 thành viên và gần 500 nông dân làm ăn với HTX.

Theo ông Huỳnh Văn Chiến, những năm qua, đầu ra nông sản gặp khó, do giá cả thị trường “lúc lên, lúc xuống” thất thường, nhưng  HTX vẫn đảm bảo bao tiêu đầu ra ổn định cho thành viên. Cùng đó, trợ giúp nông dân về mọi mặt, từ cung cấp phân bón vật tư đầu vào, đến tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, vận chuyển; xây dựng mối liên kết bền chặt với các đơn vị, doanh nghiệp thu mua ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản, giúp thành viên ngày càng yên tâm sản xuất, gắn kết vào ngôi nhà chung của HTX.

Để HTX là ngôi nhà chung, đảm bảo lợi ích tối ưu cho nhà nông, ngoài việc phát huy nội lực của các HTX, các ngành, các cấp thành phố cần quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các nguồn lực cũng như thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; định hướng cho các HTX tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường... Từ đó, tạo sự chuyển biến, thúc đẩy hình thành các mô hình HTX kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của các địa phương; từng bước khẳng định vai trò trọng yếu của kinh tế tập thể trong liên kết, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ông Nguyễn Ðức Phương, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ:

Thành phố hiện có 327 HTX, tăng hơn 205 HTX so với năm 2004; vốn điều lệ bình quân tăng từ 470 triệu đồng lên 2,4 tỉ đồng/HTX... Ở các ngành, lĩnh vực đều có những mô hình HTX kiểu mới điển hình, vận hành có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ đầu vào và đầu ra cho thành viên, từng bước tạo dựng vị trí, thu nhập của thành viên trong chuỗi giá trị hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Liên minh HTX TP Cần Thơ đã phối hợp tốt với ngành chức năng các cấp phát huy vai trò cầu nối, trợ giúp cho các HTX tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, nông sản thành phố; tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới...

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết