15/08/2021 - 21:12

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân có tính chất quyết định đến thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 

(CT) - Sáng 15-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (gọi tắt Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 6-8-2021, của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tại đầu cầu TP Cần Thơ, các đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố... tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐTCP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐTCP

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đợt dịch thứ 4 từ ngày 27-4-2021, cả nước ghi nhận 252.896 ca mắc COVID-19 (chiếm 99% số ca mắc từ khi có dịch tại nước ta). Trong đó, có 89.921 người đã khỏi bệnh (35%), 5.053 ca tử vong. Nguyên nhân dịch bệnh vẫn lây lan rộng và kéo dài do biến thể vi-rút Delta lây lan rất nhanh và mạnh do vi-rút phát tán trong không khí, chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn các chủng vi- rút trước, làm gia tăng khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt trong các khu vực không gian kín.

Qua hơn 26 ngày triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát tại một số địa phương, khu vực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận (Bình Dương, Long An, Đồng Nai). Một số địa phương thuộc khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên) dịch chưa được kiểm soát triệt để, vẫn còn khả năng bùng phát và nguy cơ xuất hiện các ổ dịch lớn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố để nghị Chính phủ, Bộ Y tế có hướng dẫn tiêu chí cụ thể như thế nào là kiểm soát dịch bệnh; các giải pháp cụ thể sau khi hết thời gian giãn cách; hướng dẫn điều trị đông - tây y kết hợp; hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm trong điều kiện sản xuất trong môi trường kín, máy lạnh...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của các địa phương đã làm việc ngày đêm chống dịch. Đặc biệt, cảm ơn doanh nghiệp và nhân dân đồng hành cùng Chính phủ. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân có tính chất quyết định đến thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thủ tướng khẳng định, sẽ tiêm vaccine miễn phí cho người dân. Trong số ca tử vong do COVID-19, hơn 60% trên 50 tuổi, Thủ tướng đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên; có điểm tiêm riêng cho người cao tuổi; điều tra, xử lý nghiêm người tổ chức dịch vụ tiêm vaccine.

Thủ tướng đề nghị bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16. Đồng thời, thành lập trung tâm chỉ huy chống dịch do chủ tịch UBND tỉnh, thành cùng cấp làm chỉ huy trưởng và có bộ phân thường trực 24 giờ/7 ngày. Các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội thực hiện thật nghiêm để giảm lây lan, đồng thời khẩn trương xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa vào cơ sở điều trị. Đề nghị các tỉnh, thành lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng...

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Cần có giải pháp quản lý xe luồng xanh, tránh lợi dụng chở người trái phép từ vùng dịch

Đồng chí Lê Quang Mạnh kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp kiểm soát xe luồng xanh, tránh lợi dụng chở người về từ vùng dịch.

Đồng chí Lê Quang Mạnh kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp kiểm soát xe luồng xanh, tránh lợi dụng chở người về từ vùng dịch.

Từ ngày 8-7, sau khi phát hiện ca nhiễm cộng đồng đầu tiên, ngay lập tức Cần Thơ áp dụng theo Chỉ thị 16. Đến ngày 14-8, thành phố ghi nhận trên 3.100 ca nhiễm, 45 ca tử vong. Đây là diễn biến rất nhanh, dù Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá thực hiện giãn cách tốt, chỉ số di chuyển người dân rất thấp...

Từ ngày 9-8, thành phố triển khai xét nghiệm toàn dân, cho đến nay phát hiện trên 250 ca F0. Trong đó nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Các ca F0 nhanh chóng được đưa đi điều trị. Thành phố cố gắng đến ngày 25-8 sẽ kiểm soát các nguồn lây nhiễm và các ổ dịch.

Cần Thơ là thành phố trung tâm luân chuyển hàng hóa của khu vực, thành phố tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa. Mỗi ngày, có 3.000 xe với 4.000 tài xế, người  đi cùng vào thành phố. Trong đó, 2/3 lượng xe ở tỉnh, thành khác, chủ yếu là ở TP Hồ Chí Minh.  Thực tế vừa qua, thành phố cũng “bắt” xe luồng xanh chở người từ vùng dịch về Cần Thơ. Lái xe có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, nhưng sau đó xét nghiệm dương tính rất cao. Chúng tôi thống nhất với ý kiến tỉnh Bình Dương, đây là nguồn rất nguy hiểm cho các tỉnh. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương có biện pháp kiểm soát chặt xe luồng xanh...

Cần Thơ cũng đang rất mong Chính phủ cấp một lượng vaccine tối thiểu để duy trì công tác tiêm cho người dân.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết