19/05/2022 - 21:04

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(CT) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 19-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) tại Đài Tưởng niệm các AHLS trên đường Bắc Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: AN ĐĂNG - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: AN ĐĂNG - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Người đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Đài Tưởng niệm các AHLS trên đường Bắc Sơn.

* Cũng trong sáng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Trong những ngày qua, nhiều đơn vị, địa phương và người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên...

* Tại Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, do Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng tổ chức vào chiều 19-5, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nghe kể những câu chuyện xúc động về Bác Hồ. Qua học tập và làm theo Bác, quận Cái Răng đã có những mô hình hiệu quả, cách làm hay... 

Tại hội nghị, BTV Quận ủy và Chủ tịch UBND quận tuyên dương, khen thưởng 29 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 31 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

* Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức vào ngày 19-5, có 18 tập thể và 37 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thành phố và BTV Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng.

* Trước đó, ngày 18-5, BTV Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành của huyện Phong Điền đã thực hiện 87 mô hình “làm theo” lồng ghép với các phong trào thi đua của ngành, địa phương mình phụ trách thực hiện. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tấm gương, nghĩa cử đẹp vì cộng đồng… Dịp này, có 15 tập thể, 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

* Sáng 19-5, tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Sau Lễ phát động, các đại biểu ra quân trồng 1.650 cây xanh. Trong đó, có 50 cây giáng hương được trồng tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thới Đông; 500 cây sao trồng tại tuyến kênh 200, xã Thới Đông; 1.100 cây sao trồng ở tuyến Cờ Đỏ - Nóc Bằng.

* UBND huyện Phong Điền cũng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 vào ngày 19-5.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, điạ phương tham gia trồng cây tại tuyến đường nối giữa đường Nguyễn Văn Cừ và tỉnh lộ 923 (đường dẫn cầu Vàm Xáng). 

* Trước đó, ngày 18-5, tại Trường Mầm non Hoa Sen phường Long Hòa, UBND quận Bình Thủy tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. 

Dịp này, quận trồng trên 2.560 cây bần, hoàng yến, cây sao, cây bàng với kinh phí trên 70 triệu đồng; đồng thời, các phường vận động xã hội hóa trồng 50.000 cây xanh các loại tại khuôn viên  trụ sở, trường học, các tuyến đường mới mở trên địa bàn.

* Phường An Thới đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi văn nghệ “Hát về Bác Hồ kính yêu” do Ban Tuyên giáo quận Bình Thủy tổ chức ngày 18-5.

Hội thi thu hút trên 200 thí sinh đến từ 11 đảng bộ phường, đảng bộ trường học và câu lạc bộ ca nhạc truyền thống trong quận Bình Thủy, với 38 tiết mục ca ngợi Bác, ca ngợi thành tựu tiêu biểu trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, địa phương... 

* Cầu giao thông Bốn Thước - Ngàn Nhất, ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai được khởi công vào ngày 19-5.

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài 22m, mặt cầu rộng 3m nối liền 2 ấp: Đông Thạnh và Đông Hòa thuộc xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Tổng kinh phí xây dựng 230 triệu đồng. Dự kiến, cầu được xây dựng trong 75 ngày.

TTXVN - NHÓM PV

Chia sẻ bài viết