13/03/2025 - 05:46

Sôi động thị trường tôm giống 

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường tôm giống tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh Kiên Giang trở nên sôi động hơn, bởi đây là thời điểm đầu vụ thả tôm, nhu cầu tôm giống tăng mạnh.

Người dân huyện An Minh mua tôm giống tại Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng.

Tại huyện An Minh, nông dân đang khẩn trương tìm mua con giống để thả cho kịp vụ tôm đầu tiên của năm 2025. Nhiều doanh nghiệp, đại lý cung ứng tôm giống cũng đưa ra nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích người dân nuôi tôm chọn mua.

Ông Nguyễn Văn Việt, ngụ ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B (huyện An Minh) có 3ha nuôi tôm sú quảng canh. Với diện tích trên, ông Việt đầu tư thả 30.000 con tôm giống. “Năm nay giá tôm giống ổn định, không tăng. Để có tôm giống chất lượng, tôi mua của doanh nghiệp quen tại huyện, ngoài được chính sách mua 1, tặng 1 còn được giảm thêm 10 đồng/con giống”.

Qua khảo sát tại một số huyện, giá bán tôm giống các loại dao động từ vài chục đồng đến gần 200 đồng/post. Tùy theo “túi tiền”, quy mô mà người nuôi chọn mức giá phù hợp. Ông Nguyễn Hồng Sơn, ngụ ấp Kinh 5, xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng), cho biết: “Tôi chọn mua tôm post gia hóa của những công ty lớn có uy tín vì tôm post của họ đồng đều, không nhiễm bệnh, nuôi mau lớn. Tuyệt đối không ham rẻ mà mua tôm giống trôi nổi. Vụ này thả giống thấy đạt hơn mọi năm”.

Theo nhiều nông dân nuôi tôm, vụ tôm đầu năm khá thuận lợi nhờ độ mặn tại các kênh phù hợp cho con tôm phát triển, cộng thêm con giống chất lượng nên hạn chế hao hụt hơn trước. Mỗi hộ nuôi chọn cho mình nơi cung cấp con giống khác nhau. Phổ biến tại một số huyện như huyện An Biên, huyện Vĩnh Thuận, huyện U Minh Thượng thường chọn mua tôm giống của các thương hiệu Phước Thắng Ninh Thuận, Dương Hùng, Bình Minh… Giá tôm gia hóa ở mức từ 159-168 đồng/post đối với tôm sú và 128-138 đồng/post đối với tôm thẻ dòng siêu tăng trưởng, tương đương với mức giá cùng kỳ các năm 2023, 2024. Các doanh nghiệp, đại lý tôm giống ngoài bán trực tiếp cho nông dân, giảm khâu trung gian còn tổ chức hội thảo, giới thiệu tôm giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm. Bệnh cạnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất tôm giống còn có chương trình khuyến mãi 100% bằng hình thức mua 1, tặng 1 đối với tôm thẻ, khuyến mãi 20% đối với tôm sú gia hóa.

Ông Nguyễn Văn Nêu, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận tại Kiên Giang cho biết, tôm sú giống gia hóa là giống tôm được lai tạo cải tiến gen di truyền để có những đặc tính tốt hơn như tăng cường khả năng sinh trưởng, kháng bệnh, tăng năng suất nên được nhiều nông dân Kiên Giang chọn nuôi. “Năm 2024, công ty xuất bán tổng số 1,4 tỉ con tôm giống. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, công ty xuất hơn 20 triệu tôm post sú và thẻ chân trắng, cao hơn cùng kỳ 2024 hơn 6 triệu con”, ông Nêu nói.

Bên cạnh tôm sú, sức mua giống cua xanh và tôm càng xanh cũng tăng mạnh đầu vụ ở những vùng nuôi tôm bởi đây là đối tượng được nông dân nuôi ghép với tôm sú, tôm thẻ. Hiện giá cua giống dao động từ 250 đồng đến 1.000 đồng/con tùy kích cỡ. Cụ thể, cua kích cỡ bằng hạt tiêu có giá 250 đồng/con, cua kích cỡ bằng hạt me giá 1.000 đồng/con.

Hút hàng nhất hiện nay là tôm càng xanh giống toàn đực do đang cao điểm nông dân thả nuôi, giá dao động từ 130-140 đồng/con, tăng từ 20-40 đồng/con so với  tháng trước. Ông Nguyễn Văn Giỏi, ngụ ấp Kim Quy, xã Vân Khánh (huyện An Minh), nói: “Thời điểm hiện tại giá tôm cành xanh giống toàn đực tiếp tục tăng, các đại lý chỉ nhận đặt trước từ 7-10 ngày, nhưng chỉ báo giá trước 3 ngày vì giá tăng liên tục”.

Bài, ảnh: AN LÂM

Chia sẻ bài viết