03/11/2009 - 10:42

Sóc Trăng - Trà Vinh: Tưng bừng lễ hội Ok-om-bok - đua ghe ngo

Các đội ghe ngo tranh tài cự ly 1.200m. Ảnh: T.TÂM. 

(CT)-Trong 2 ngày 1 và 2-11-2009, tại sông Mapéro, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng tưng bừng diễn ra giải đua ghe ngo nhân lễ Ok-om-bok của đồng bào Khmer. Giải đua ghe ngo năm nay có 38 đội ghe ngo nam nữ trong tỉnh và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau tranh tài, thu hút hàng ngàn đồng bào Khmer khắp nơi đến tham dự kín cả 2 bờ sông. Trước đó, Hội chợ thương mại-du lịch ở Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thả đèn nước, đút cốm dẹp... theo phong tục đồng bào Khmer tạo không khí sôi nổi, vui tươi cho lễ hội, thu hút trên 40.000 du khách mỗi ngày.

Kết thúc giải đua ghe ngo, đội ghe ngo nữ Đơm Pô, xã Đại Ân 2, huyện Long Phú đạt giải nhất cự ly 600m và 1.000m; đội ghe ngo nam chùa Kos Tung, huyện Cù Lao Dung đạt giải nhất cự ly 1.200m.

* Nằm trong khuôn khổ hoạt động chào mừng lễ hội Ok-om-bok của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 2-11, trên sông Long Bình - con sông đẹp nhất của thị xã Trà Vinh diễn ra cuộc đua ghe ngo, thu hút khoảng 10.000 người từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ các đội tranh tài.

Dự giải đua ghe ngo năm nay có 6 đội gồm: Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long và thị xã Trà Vinh; các đội được chia thành hai bảng thi đấu ở hai cự ly 800 mét và 1.200 mét.

Kết quả, đội huyện Càng Long đạt giải nhất và huyện Cầu Ngang đạt giải nhì ở cả hai cự ly 800 mét và 1.200 mét.

T.TÂM - HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết