20/09/2009 - 09:29

Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì giá mía cao nhất từ trước đến nay

Ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng, cho biết: Nhà Máy đường Sóc Trăng vừa chính thức khởi động vụ sản xuất mới, niên vụ 2009-2010. Với công suất nhà máy được nâng cấp từ 1.800 tấn lên trên 2.200 tấn mía cây/ngày, niên vụ mía đường này, nhà máy phấn đấu tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng mía của tỉnh Sóc Trăng (tương đương 400 ngàn tấn), sản xuất đạt trên 40.000 tấn đường cát trắng.

Cũng theo ông Châu, tuy mới đầu vụ nhưng giá mía cây đang ở mức “kỷ lục” với 790 đồng/kg mía được mua tại nhà máy, loại mía 10 chữ đường (10 CCS) và với mỗi chữ đường tăng giảm sẽ tương ứng tăng hoặc giảm 30 đồng. Đây là giá mía cao nhất từ trước đến nay, trong khi nhiều vụ mía trước, vào thời điểm đầu vụ, giá mía chỉ ở mức 300-400 đồng/kg.

Vụ mía này, Nhà máy đường Sóc Trăng đã ký hợp đồng bao tiêu trên 3.000 ha mía cho người dân tại Sóc Trăng và nhà máy sẽ ưu tiên tiêu thụ cho những hộ đã ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy cả về giá cả lẫn thu mua sớm khi cần thiết. Đặc biệt, với những vùng mía dễ bị ngập úng như tại huyện Mỹ Tú, huyện có trên 3.800 ha, không chỉ nhà máy đường Sóc Trăng mà cả các nhà máy đường khác trong khu vực ĐBSCL đều đã cam kết sẽ tiêu thụ hết mía cho dân nếu bị ảnh hưởng của lũ.

Vùng mía nguyên liệu tập trung ở Sóc Trăng chủ yếu được trồng tại 3 huyện là Mỹ Tú, Long Phú và Cù Lao Dung với diện tích gần 13.000 ha. Thời điểm thu hoạch mía kéo dài từ cuối tháng 8 đến hết tháng 4 năm sau. Riêng tại vùng mía nguyên liệu ở huyện Mỹ Tú có các xã: Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Phước là vùng trũng phải thu hoạch chạy lũ trong tháng 9 tháng 10.

Một số hộ trồng mía ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú có hợp đồng bao tiêu với Nhà máy đường Sóc Trăng, cho biết: Với việc đảm bảo mua mía của nông dân theo giá thị trường và giá thực tế nhà máy đường Sóc Trăng đang thu mua thì vụ này người trồng mía sẽ có lãi cao, sau khi trừ chi phí, nhiều hộ còn lãi không dưới 30 triệu đồng/ha.

TRUNG HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết