10/09/2011 - 09:43

SÓC TRĂNG: Công bố dịch hội chứng hoại tử gan tụy trên tôm nuôi

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa công bố dịch hội chứng hoại tử gan tụy ở tôm nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước công bố dịch hội chứng gan tụy ở tôm nuôi. Sau khi công bố dịch, tỉnh Sóc Trăng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập tắt dịch bệnh, không để lây lan sang nơi khác; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo kịp thời, rộng rãi về diễn biến tình hình dịch, tác hại của dịch để người dân nắm, hiểu rõ và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Từ tháng 4-2011, hội chứng gan tụy bùng phát mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng trên các diện tích nuôi tôm tại Sóc Trăng và các tỉnh ĐBSCL. Tại Sóc Trăng, từ đầu vụ đến nay, gần 28.000 ha tôm nuôi bị chết với hầu hết đều có biểu hiện của hội chứng gan tụy, chiếm 66,8% diện tích tôm đã thả nuôi. Còn tại Bạc Liêu, tỷ lệ tôm chết do hội chứng gan tụy lên đến trên 80%. Ông Quách Văn Tây, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y Sóc Trăng, cho biết: Hội chứng gan tụy xuất hiện nhiều ở tôm sú giai đoạn 20-30 ngày sau khi thả nuôi và ở tôm thẻ chân trắng bệnh xuất hiện giai đoạn sau 30-35 ngày tuổi. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng của bệnh chưa rõ ràng. Tôm chậm lớn và thường chết ở đáy ao. Ở giai đoạn tiếp theo, tôm bệnh có hiện tượng vỏ mềm, biến màu. Giải phẫu thấy gan mềm, sưng to hoặc gan tụy bị teo. Kiểm tra mô bệnh học, phát hiện có các đốm đen trên gan tụy hoại tử, có vi khuẩn trong nguyên sinh chất và mô liên kết của các tế bào. Cho đến thời điểm hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ được tác nhân gây bệnh này.

X. T

Chia sẻ bài viết