11/11/2019 - 08:39

Sóc Trăng: 59 đội ghe ngo Nam, Nữ tham gia tranh tài 

(CT)- Trưa ngày 10-11-2019, tại khán đài đường đua trên đoạn sông Maspero TP Sóc Trăng, Giải đua ghe ngo tranh cúp Bia Sài Gòn đã chính thức khai mạc (ảnh). Đây là một sự kiện chính trong tuần Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo của đồng bào Khmer Sóc Trăng năm 2019.

Giải đua ghe ngo tranh cúp Bia Sài Gòn đã thu hút 59 đội ghe nam, nữ (trong đó, có 47 đội ghe Ngo nam và 12 đội ghe Ngo nữ) và  trên 5.000 vận động viên đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng tham gia.Các đội ghe tham gia thi đấu vòng loại ở các nội dung 1.000 mét đối với ghe Ngo nữ và 1.200 mét đối với ghe ngo Nam. Qua vòng đấu bảng Ban Tổ chức sẽ chọn ra 8 đội ghe Ngo nữ và 32 đội ghe Ngo nam để vào vòng trong tiếp trục tham gia tranh tài vào ngày 11-11.

Theo Ban Tổ chức, Đội ghe Ngo nam giành vô địch sẽ nhận được giải thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng, giải tư 80 triệu đồng. Đối với ghe Ngo nữ vô địch sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì là 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, giải tư 50 triệu đồng.

Tối cùng ngày, Ban Tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok - Đua ghe ngo của đồng bào Khmer Sóc Trăng năm 2019, tổ chức phục dựng Lễ hội Cúng Trăng tại công viên 30-4. Đây là một trong 3 lễ lớn của đồng bào Khmer, lễ  tạ ơn thần mặt Trăng. Các vật phẩm cúng gồm: cốm dẹp làm từ gạo nếp, bánh in, khoai môn, khoai lang, khoai mì, dừa, chuối, trái quýt, bơm, lê... Tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Liên hoan đã thu hút 11 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, với khoảng 400 nhạc công, diễn viên múa không chuyên.

Tin, ảnh: Lý Then

Chia sẻ bài viết